| Hotline: 0983.970.780

BIDV tăng cường các hoạt động trách nhiệm xã hội

Thứ Năm 06/09/2018 , 19:36 (GMT+7)

Là một trong những định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam, BIDV luôn quan tâm đến hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với mục tiêu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Sáng 5/9/2018, tại Lễ khai giảng đại học hệ chính quy khóa 60 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trước sự chứng kiến của GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Ngân hàng BIDV đã trao tặng gói học bổng trị giá 300 triệu đồng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trên cơ sở đánh giá xếp loại của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đó, BIDV cũng kịp thời trao thưởng cho đội Rowing nữ Việt Nam vì giành được huy chương Vàng tại Asiad 2018.
 

Nâng đỡ những ước mơ

Việc trao học bổng lần này là sự cụ thể hóa cam kết của BIDV về việc trao gói học bổng trong vòng 5 năm (từ 2015 đến 2019) cho các sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với gói học bổng trên, BIDV mong muốn các em sinh viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập tốt, nghiên cứu hiệu quả để cống hiến ngày càng nhiều cho nhà trường, cho đất nước.

16-06-17_bidv_kinh_te_quoc_dn
Ủy viên phụ trách HĐQT BIDV Bùi Quang Tiên (thứ 3 từ trái sang) nhận hoa tri ân của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Cũng tại buổi lễ khai giảng, GS.TS.NGND Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - đã thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ. Ông Bùi Quang Tiên, Ủy viên phụ trách HĐQT BIDV, thay mặt BIDV đón nhận tình cảm của thầy và trò Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Là một trong những định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam, BIDV luôn quan tâm đến hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với mục tiêu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. BIDV đã ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai hợp tác với 163 trường đại học, cao đẳng, các đơn vị giáo dục trên cả nước, trong đó có Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mới đây nhất, năm 2015, BIDV và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2015 - 2019 nhằm triển khai các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung cấp dịch vụ ngân hàng. Thỏa thuận hợp tác là cơ hội để BIDV phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xây dựng và nâng cao chương trình đào tạo cán bộ BIDV, đẩy mạnh công tác nghiên cứu kinh tế vĩ mô, nghiên cứu thị trường, phối hợp trong đào tạo lý thuyết và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa hai bên. Tại sự kiện này, BIDV cũng đã trao gói học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng trong vòng 5 năm (từ 2015 đến 2019) cho các sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 

Vinh danh thành tích xuất sắc

Trước đó, ngày 4/9/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức Lễ tuyên dương vận động viên, huấn luyện viên đua thuyền Rowing có thành tích tại Đại hội thể thao Châu Á 2018. Thành công của đội tuyển không chỉ là tinh thần chiến đấu, mà còn xuất phát từ tình yêu với thể thao và màu cờ sắc áo.

Vượt qua nhiều thử thách, chiến thắng của 4 cô gái vàng tại nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ đã tạo động lực mạnh mẽ cho đoàn thể thao Việt Nam tạo nên một kỳ Á vận hội thành công. Chung cuộc, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 38 huy chương các loại (trong đó có 4 huy chương Vàng), xếp thứ 17/37 đoàn có huy chương, tăng 4 bậc so với Asiad 17. Tại buổi lễ, BIDV đã trao thưởng 100 triệu đồng cho đội tuyển Rowing nữ xuất sắc giành được huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong khuôn khổ Asiad 18.

Được biết, thời gian qua, BIDV luôn dành sự quan tâm và phát triển nền thể thao nước nhà. Tại nhiều kỳ đại hội quốc tế và khu vực khác, BIDV đã tặng thưởng cho các đội tuyển Việt Nam dành thành tích cao như đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia tại Asiad 17, đội tuyển bóng đá nam tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á, tài trợ thành lập quỹ Ánh Viên...

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm