| Hotline: 0983.970.780

Biến đất nông nghiệp bỏ hoang thành công viên tự nhiên

Thứ Năm 12/08/2021 , 15:56 (GMT+7)

Hồng Kông Để bù đắp cho sự suy giảm các vùng đất ngập nước do xây dựng đô thị mới, quan chức Hồng Kông đã xây dựng Công viên tự nhiên Long Valley.

Công viên tự nhiên Long Valley là vùng đất ngập nước ngọt nhân tạo lớn nhất tại Hồng Kông. Ảnh: SCMP.

Công viên tự nhiên Long Valley là vùng đất ngập nước ngọt nhân tạo lớn nhất tại Hồng Kông. Ảnh: SCMP.

Dự kiến hoàn thành hết hạng mục vào năm 2023, Công viên tự nhiên Long Valley, ở khu New Territories, đang thu hút rất nhiều loài chim đến sống và sinh sản tại đây. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm mà chính quyền Hồng Kông hướng tới việc bảo vệ và gìn giữ thiên nhiên.

Từ cuối năm 2019, Bộ Xây dựng và Phát triển Hồng Kông đã khôi phục 8 ha đất nông nghiệp khô hạn, bị bỏ hoang, và cải tạo thành các vùng đất ngập nước ngọt nhân tạo. Đến nay, 5 trong tổng số 8 ha đã được khôi phục hoàn toàn. 3 ha còn lại dự kiến sẽ được hoàn thiện trong vòng 2 năm nữa.

Long Valley là vùng đất ngập nước ngọt nhân tạo lớn nhất của Hồng Kông. Ban đầu, khu vực này có diện tích chừng 14 ha. Do việc xây dựng các đô thị mới như Kwu Tung North và Fanling North làm giảm đáng kể diện tích đất ngập nước, Hồng Kông đã sử dụng thêm các khu đất nông nghiệp bị bỏ hoang và nâng tổng diện tích của Công viên tự nhiên Long Valley lên 37 ha.

“Thông qua dự án này, chúng tôi không những muốn phát triển thành phố, mà còn bảo vệ và gìn giữ môi trường sống tự nhiên”, Mike Cho Wai-hung, kỹ sư trưởng của Bộ Xây dựng và Phát triển nói.

Công nhân tạo ruộng lúa cho chim di cư ở công viên. Ảnh: SCMP.

Công nhân tạo ruộng lúa cho chim di cư ở công viên. Ảnh: SCMP.

Theo Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn Hồng Kông, đã có 12 loài chim sinh sản trong thung lũng từ tháng 4 đến tháng 6/2021, bao gồm cả chim sơn ca và chim ngực trắng. Loài chim cà kheo cánh đen lần đầu tiên cũng được ghi nhận được sinh sản ở đây.

Cán bộ cấp cao của công viên Aidia Chan Sin-wa cho biết, việc xây dựng công viên không ảnh hưởng tới cuộc sống của những loài chim. “Chúng tôi có nhiều loài chim ở đây. Trong khi xây dựng, chúng tôi vẫn duy trì và phát triển môi trường sống của chúng. Nhóm nghiên cứu chưa ghi nhận sự suy giảm nào về quần thể chim tại công viên”, cô nói.

Tại công viên, nhiều loài chim sống như trong môi trường hoang dã, dù bên cạnh công nhân đang trồng lúa, hoa màu. Chan tin rằng, các loại môi trường đất ngập nước khác nhau sẽ giúp tăng sự đa dạng của các loài chim. Nguyên nhân là vì một số loài có thể thích khu ngập sâu, trong khi một số loài khác lại thích khu nông hơn.

Hai “đảo chim” ở giữa ao cạn trong công viên đã được bồi đắp, để tạo ra một khu đất có mái che, an toàn cho các loài chim sinh sản và làm tổ. Chan cho biết nhiều hòn đảo như vậy có thể được xây dựng nếu lũ chim đến nhiều hơn.

Hiện tại, các vùng đất ngập nước ngọt nhân tạo tại thung lũng Long là nơi trú ẩn của hơn 200 loài chim.  Trước đó, vùng đất ngập nước suýt nằm trong một dự án đường sắt, khi tuyến đường Lok Ma Chau của Công ty Cổ phần Đường sắt Kowloon-Canton cắt ngang qua thung lũng. Tuy nhiên, dự án ngay lập tức bị cơ quan giám sát môi trường phủ quyết và cuối cùng công ty Kowloon-Canton buộc phải xây dựng tuyến đường sắt dưới lòng đất.

(Theo SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.