| Hotline: 0983.970.780

'Biển đói', nhiều tàu cá gặp khó

Thứ Hai 21/05/2018 , 13:30 (GMT+7)

Những chuyến biển gần đây nhiều tàu đánh bắt cá ở Nam Trung bộ cập cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang (Khánh Hòa) không đạt sản lượng, liên tiếp thua lỗ, ngư dân gặp khó, nhiều tàu nằm bờ.

08-41-48_1
Nhiều tàu thuyền động viên bám biển vì họ nghĩ thua keo này bày keo khác

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng BQL cảng cá Hòn Rớ cho biết, chưa năm nào hoạt động tại cảng ảm đạm, ít tàu ra vào cập cảng như hiện nay mặc dù đang mùa khai thác của nhiều nghề. Đặc biệt, thời điểm mùa cá nổi, khai thác cá cơm, cá nục, nhưng cảng lại ít “đón” các tàu trong khu vực cập cảng.

Ghi nhận NNVN tại cảng Hòn Rớ, đúng như lời ông Hiếu nói khi khá nhiều tàu cá neo đậu trước cảng. Ngư dân Hồ Nguyễn Ngọc Sơn, thuyền trưởng KH 93629TS hành nghề lưới rê, cho biết, năm nay “biển đói” nên tàu đánh bắt bấp bênh. Còn một chủ tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương cho biết, lao động nghề biển bây giờ đúng là khó khăn. Tàu thuyền nhiều nhưng nguồn lợi ngày càng suy giảm, tàu đánh bắt liên tục thua lỗ nên không kích thích cho ngư dân bám biển.

Dẫn chứng việc tàu thuyền hoạt động tại cảng kém sôi động, ông Hiếu cho chúng tôi xem báo cáo thực hiện sản lượng 4 tháng đầu năm cho thấy số lượt tàu ra vào cập cảng, cũng như sản lượng thủy hải sản qua cảng giảm mạnh. Cụ thể, số tàu ra vào cảng chỉ có 1.728 lượt, giảm 613 lượt so với cùng kỳ năm ngoái, còn sản lượng thủy hải sản qua cảng chỉ 2.655 tấn, giảm gần 500 tấn so với cùng kỳ.

08-41-48_2
Nhiều tàu đang neo đậu khu vực tại cảng Hòn Rớ chưa vươn khơi

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank bổ sung 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế

Ngay đầu quý II/2024, Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.