| Hotline: 0983.970.780

Biển Nhật Lệ lọt tốp 10 thắng cảnh biển hấp dẫn nhất Việt Nam

Thứ Sáu 14/08/2015 , 08:20 (GMT+7)

Cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 1km, biển Nhật Lệ được ví như một bức tranh nàng tiên nữ với vẻ đẹp trữ tình lãng mạn nhất trong số dải bờ biển ở tỉnh Quảng Bình.

Chiều 13/8, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức Lễ công bố biển Nhật Lệ được công nhận lọt tốp 10 thắng cảnh du lịch biển hấp dẫn nhất Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập.

Cũng tại buổi lễ này, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận bãi biển Nhật Lệ-Quang Phú-Bảo Ninh là điểm du lịch cấp tỉnh cũng chính thức được công bố.

Cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 1km, biển Nhật Lệ được ví như một bức tranh nàng tiên nữ với vẻ đẹp trữ tình lãng mạn nhất trong số dải bờ biển ở tỉnh Quảng Bình, với bãi cát trắng cùng làn nước trong xanh đậm vẻ hoang sơ.

Biển Nhật Lệ luôn thu hút đông du khách đến tắm biển và thưởng thức hải sản tươi ngon, bổ dưỡng, mà nổi bật là món rắn đẻn biển được chế biến thành nhiều món, trong đó có rượu đẻn biển - loại rượu nổi tiếng hấp dẫn của vùng biển Nhật Lệ.

Trước đó, ngày 15/11/2014, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng xác lập kỷ lục biển Nhật Lệ được công nhận vào tốp 10 thắng cảnh du lịch biển hấp dẫn nhất Việt Nam theo Bộ tiêu chí công bố giá trị Tốp điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam.

Ngày 18/6/2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND và 1644/QĐ-UBND về việc công nhận bãi biển Nhật Lệ-Quang Phú-Bảo Ninh là điểm du lịch cấp tỉnh. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Hới.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Phan Xuân Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đầu tư, tăng cường công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các bãi tắm biển; có trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, công tác cứu hộ, cứu nạn tại điểm du lịch; bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, trật tự, an toàn xã hội, an toàn cho người dân; tạo các điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan, đồng thời quản lý việc đầu tư, xây dựng các cơ sở dịch vụ du lịch theo đúng quy hoạch.

Ông Phan Xuân Luật cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để thành phố đầu tư phát triển các điểm du lịch cấp tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị đặc sắc và độc đáo của các bãi biển Nhật Lệ-Quang Phú-Bảo Ninh để thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đồng Hới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong tương lai.

Việc bãi biển Nhật Lệ lọt tốp 10 Kỷ lục Việt Nam góp phần quảng bá thông tin, hình ảnh, điểm đến rộng rãi tới du khách, cộng đồng kỷ lục gia trong nước và trên toàn thế giới, đồng thời bãi biển Nhật Lệ-Quang Phú-Bảo Ninh được công nhận là các điểm du lịch địa phương sẽ giúp mở rộng thêm không gian du lịch trên địa bàn, tạo điểm nhấn và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của thành phố Đồng Hới cũng như của tỉnh Quảng Bình.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất