| Hotline: 0983.970.780

Biện pháp canh tác chống suy thoái đất

Thứ Sáu 05/08/2011 , 14:04 (GMT+7)

ĐẤT ĐANG BỊ SUY THOÁI, Ô NHIỄM

Được thiên nhiên ưu đãi, Đăk Lăk là tỉnh có tài nguyên đất thuộc loại tốt nhất nước, trong 13.085 km2 đất tự nhiên tỉnh này phần lớn là đất đỏ bazan trù phú. Diện tích đất đỏ bazan chiếm tới 55,5% diện tích đất đỏ bazan của 4 tỉnh Tây Nguyên. Nhờ có tầng canh tác dày hàng chục mét, có độ tơi xốp cao, giữ nước tốt nên đất bazan được đánh giá là tối thích cho nhiều loại cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu, cao su…

 Nhưng điều đáng tiếc là vùng đất trù phú ấy đang bị suy thoái. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, tổ dân phố Hợp Thành, phường Thống Nhất, TX Buôn Hồ cho biết: “Đã 5- 6 năm nay, vườn cà phê tôi không “ép phê” với phân bón, năng suất cà phê cứ giảm dần cho dù lượng phân bón ngày một tăng nhiều hơn”. Trường hợp của ông Lâm cũng là thực trạng của rất nhiều hộ nông dân thâm canh cà phê ở Đăk Lăk, không những giảm năng suất từ từ, không đáp ứng với phân bón mà nhiều diện tích còn không thể tái canh cà phê.

TẠI SAO ĐẤT BỊ SUY THOÁI?

Đất bị suy thoái là đất mà cây trồng trên đó có năng suất giảm dần như trường hợp của ông Lâm. Có 3 nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng trên, đầu tiên do hiện tượng xói mòn, rửa trôi. Hàng năm vào mùa mưa lũ, nước sông Đồng Nai, sông Mekong đỏ ngầu phù sa, lượng đất phù sa đấy được lấy từ lưu vực sông Mekong, trong đó có đóng góp của Tây Nguyên. Khi rừng nguyên sinh đang còn nhiều, độ che phủ còn lớn thì hiện tượng xói mòn rửa trôi bị hạn chế, ngày nay do con người phá rừng đi để canh tác nên tốc độ xói mòn càng cao.

Xói mòn và rửa trôi không những diễn ra trên tầng đất mặt mà cả dưới tầng đất sâu, do lượng mưa lớn và kéo dài nên đất bị xói mòn rửa trôi theo các dòng nước chảy trong lòng đất. Hoạt động canh tác nông nghiệp của con người không những thúc đẩy quá trình xói mòn rửa trôi mà còn làm cho đất “chai” đi, nhất là việc sử dụng nông hóa không đúng, quá thiếu thì làm cho đất kiệt quệ, các dinh dưỡng trong đất quá ít không đủ cho nhu cầu dinh dưỡng của cây, quá thừa thì sẽ làm cho lý hóa tính của đất thay đổi, giảm độ tơi xốp, khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém, hệ vi sinh vật trong đất thay đổi làm nẩy sinh nhiều dịch hại.

Suy thoái đất có 2 cấp độ, cấp độ suy thoái và cấp độ ô nhiễm. Đất bị ô nhiễm là đất không những bị suy thoái mà còn thẩm lậu nhiều chất độc hại, có thể từ chất thải công nghiệp, hoặc chất thải sinh hoạt hoặc sử dụng không đúng phân bón và thuốc BVTV.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 155 ra ngày 5/8/2011)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm