| Hotline: 0983.970.780

Biên phòng Quảng Bình truy đuổi 6 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép

Thứ Năm 21/07/2016 , 13:23 (GMT+7)

6 tàu cá Trung Quốc bị phát hiện đánh bắt hải sản sâu trong vùng biển Việt Nam. Khi tàu biên phòng xuất hiện, họ tăng tốc bỏ chạy.


Các thuyền viên trên tàu cá Trung Quốc vào đánh bắt trái phép sâu ở vùng biển Việt Nam. Ảnh: Đức Trí

 

3 ngày trước, biên phòng Quảng Bình nhận tin báo có một tốp tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 20 hải lý, cách phía tây đường giới hạn đánh cá chung 10 hải lý.

Biên phòng Quảng Bình cử 2 tàu cao tốc cùng 16 cán bộ, chiến sĩ xuất kích, kiểm tra các tàu cá trên.

Trưa cùng ngày, nhà chức trách Quảng Bình tiếp cận các tàu cá Trung Quốc. Khi thấy nhà chức trách Việt Nam, các tàu cá này bỏ chạy với tốc độ rất nhanh.

Sau thời gian ngắn truy đuổi, biên phòng Quảng Bình bắt giữ, đánh dấu tọa độ vi phạm, lập biên bản và xua đuổi cả 6 tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, 24 ngư dân Trung Quốc không có bất cứ giấy tờ gì về người và phương tiện.

VnExpress

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.