| Hotline: 0983.970.780

Biểu tình lớn tiếp diễn ở Brazil

Thứ Sáu 21/06/2013 , 14:18 (GMT+7)

Hơn một triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Brazil ở khoảng 100 thành phố.

Hơn một triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Brazil ở khoảng 100 thành phố trên toàn quốc.


Biểu tình diễn ra ở nhiều nơi trên toàn quốc.

Bạo động bùng phát tại nhiều nơi, và một thanh niên 18 tuổi thiệt mạng ở bang Sao Paulo.

Đợt biểu tình bắt đầu hơn một tuần trước vì chính phủ định tăng giá dịch vụ giao thông công cộng, cộng với dư luận bất mãn vì nạn tham nhũng và chi phí quá cao cho World Cup năm 2014.

Tổng thống Dilma Rousseff đã hủy chuyến đi Nhật Bản để ở nhà giải quyết khủng hoảng.

Phóng viên Gary Duffy tại Sao Paulo nói đây là chỉ dấu rằng tình hình khá nghiêm trọng.

Bà Rousseff cũng triệu tập một cuộc họp khẩn của nội các vào thứ Sáu 21/6 nhằm thảo luận đợt biểu tình.

Báo Folha de Sao Paulo, trích nguồn nhà nước, nói hơn một triệu người đã tham gia biểu tình hôm thứ Năm.

Báo chí Brazil cho hay đã có biểu tình ở hơn 100 thành phố.

Tại Rio de Janeiro cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay và đạn cao su vào một nhóm thanh niên đeo mặt nạ đang tìm cách tiếp cận tòa thị chính thành phố vào tối thứ Năm, 20/6.

Có tin ít nhất 29 người bị thương.

Nhà chức trách đã vây quanh tòa hội đồng thành phố, văn phòng thống đốc bang, Cung điện Guanabara và văn phòng thị trưởng.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy băng đảng phá phách và hôi của tại các cửa hàng ở trung tâm thành phố, nhiều chủ cửa hàng và ngân hàng phải dựng tường gỗ để bảo vệ.

Ở thủ đô Brasilia, người biểu tình đốt lửa tại lối vào Bộ Ngoại giao và bị cảnh sát dùng đạn cao su và hơi cay đẩy lùi.

Các tòa nhà của chính phủ khác trong thành phố cũng bị tấn công và cảnh sát chống bạo động cố gắng giải tán đám đông. Khoảng 26 người bị thương.

Cũng đã có đụng độ bên ngoài sân vận động bóng đá ở Salvador trước khi diễn ra trận đấu khuôn khổ Cúp bóng đá Confederations giữa Nigeria và Uruguay.

Đụng độ còn xảy ra ở Porto Alegre ở miền nam, Campinas ở phía bắc Sao Paulo và thành phố Salvador ở vùng đông bắc.

Tại Sao Paulo, cảnh sát nói 100.000 người đã tập trung trên đại lộ chính Avenida Paulista.

Các thành viên phong trào Movimento Passe Livre - vốn vận động cho việc cải thiện giao thông công cộng, trước đó đã xuống đường để ăn mừng quyết định dừng tăng giá của chính phủ.

Đợt biểu tình bắt đầu từ 2/6 đã lan rộng ra thành phong trào quy mô rộng.

Người biểu tình còn giận dữ vì nạn tham nhũng, dịch vụ công chất lượng tồi và chi phí quá cao cho kỳ World Cup năm tới. Họ nói rằng chính phủ cần đầu tư vào giáo dục và y tế.

Các trận bóng Cúp Confederations cũng dẫn đến biểu tình, khi người dân tức giận vì giá vé quá đắt. Brazil đăng cai không chỉ World Cup 2014 mà còn cả Thế Vận Hội 2016 ở Rio.

Sao Paulo và Rio là hai thành phố mới nhất đã ra quyết định không tăng giá giao thông công cộng, sau Cuiaba, Recife và Joao Pessoa.

Tuy nhiên quyết định này chưa đủ để giải tán biểu tình.

Đợt biểu tình hiện thời là lớn nhất kể từ 1992, khi người dân xuống đường đòi luận tội Tổng thống lúc đó là Fernando Collor de Mello.

(Theo BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất