| Hotline: 0983.970.780

Bình Chánh sẽ xử nghiêm cán bộ liên quan vụ quán Xin Chào

Thứ Bảy 23/04/2016 , 21:16 (GMT+7)

Bí thư huyện ủy Bình Chánh TP.HCM cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ có sai sót trong việc cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho ông Nguyễn Văn Tấn.

Bình Chánh sẽ xử nghiêm cán bộ liên quan vụ quán Xin Chào Quán cà phê Xin Chào của ông Nguyễn Văn Tấn - Ảnh: Gia Minh


Liên quan vụ ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào vừa được đình chỉ điều tra về tội kinh doanh trái phép, trước đó UBND huyện Bình Chánh cũng đã thừa nhận có sai sót trong việc xử lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm (GCN) của ông Tấn. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho biết đã chỉ đạo văn phòng Huyện ủy làm báo cáo cụ thể nội dung liên quan đến quán Xin Chào cho thường trực thành ủy nắm rõ để có hướng giải quyết hợp tình hợp lý.

Ông Phụng cho biết, theo quan điểm của lãnh đạo Huyện ủy Bình Chánh, cán bộ công chức làm việc phải luôn công tâm, đúng pháp luật. Cái gì có thể vận dụng được có lợi cho người dân, cho doanh nghiệp đầu tư thì cứ làm theo đúng pháp luật, chứ không được làm khó dễ người dân, doanh nghiệp đầu tư.

“Nếu cán bộ làm sai chúng tôi sẽ xem xét xử lý nghiêm tùy theo mức độ, chẳng hạn sai chủ quan, sai khách quan hay cố ý sai phạm. Chứ nói cái này tôi thiếu sót, cái kia tôi thiếu sót, mà thiếu sót hoài tôi không chấp nhận”, ông Phụng nói.

Như đã thông tin, cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh đã vin vào việc ông thiếu GCN làm cơ sở khởi tố, truy tố ông Tấn về hành vi kinh doanh trái phép.

UBND huyện Bình Chánh đã thừa nhận trong thời gian từ lúc nhận hồ sơ đến khi trả hồ sơ cho ông Tấn, Phòng y tế huyện Bình Chánh thực hiện chưa đúng quy trình thẩm định điều kiện để cấp GCN, đơn vị cũng không có văn bản trả hồ sơ cho hộ kinh doanh.

Trong khi ông Tấn khẳng định không ai kiểm tra, hướng dẫn ông việc sửa chữa, bổ sung gì để được cấp GCN cho đến ngày hẹn trả kết quả.

Vụ việc ông Tấn bị khởi tố, truy tố về tội kinh doanh trái phép đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi vi phạm của ông chỉ là vi phạm hành chính nhưng đã bị "hình sự hóa".

Sau nhiều chỉ đạo, kiểm tra khẩn trương của các cơ quan có thẩm quyền, chiều nay 23-4, ông Nguyễn Văn Tấn đã được đình chỉ điều tra, được Viện KSND huyện Bình Chánh xác định không phạm tội kinh doanh trái phép.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.