| Hotline: 0983.970.780

Bình dị đám cưới mùa lũ hoành hành ở Bình Định, rước dâu bằng xe ben

Thứ Sáu 09/12/2016 , 13:56 (GMT+7)

Để rước cô dâu về nhà, chú rể Cao Trung Tín (SN 1988) trú xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn, Bình Định) đã phải dùng xe ben chở họ hàng vượt qua đoạn đường bị ngập sâu trong nước lũ. Xe ben được trang trí hoa đầy đủ màu sắc, trông rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa trong những ngày lũ hoành hoành.

Những ngày này, mưa lũ tiếp tục tấn công nhiều miền quê tại Bình Định. Nhưng tình yêu của đôi vợ chồng trẻ Cao Trung Tín và Đỗ Ngọc Ánh đã “vượt lũ”, đám cưới vẫn được tổ chức linh đình. Cô dâu Đỗ Ngọc Ánh quê ở Đắk Lắk, đã vượt chặng đường xa để về nhà chú rể trong ngày trọng đại dù bị ngăn cách bởi nước lũ cuồn cuộn.

Anh Tín chia sẻ: “Ngày 8/12, tôi tổ chức đám cưới và rước dâu về nhà nhưng những đoạn lạch tràn đã bị ngập sâu gần 1 mét do mưa lũ. Lúc đầu, tôi định rước dâu bằng sõng, nhưng sợ nhà gái ở Tây Nguyên không quen đi phương tiện sông nước nên phải dùng xe ben”.

Không giống như những đám cưới khác, cô dâu chú rể di chuyển bằng ô tô, vợ chồng anh Tín đi trên chiếc xe ben được trang trí hoa đầy đủ màu sắc, trông rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa trong những ngày lũ hoành hoành. Đám cưới của vợ chồng anh Tín đã làm bừng lên vùng quê đang ngập trong lũ. “Rước dâu với số lượng 30 người nhưng chỉ di chuyển 1 xe ben. Điều khó khăn nhất là họ hàng muốn lên xe phải leo lên bằng thang, may mắn lúc di chuyển không mưa. Xe ben đã đưa cô dâu về nhà an toàn. Dù thiếu thốn không rình rang nhưng đám cưới mùa lũ cũng rất vui. Với mình đây là điều ngọt ngào về tình yêu. Đám cưới của chúng tôi sẽ có kỷ niệm khó quên, đây sẽ là câu chuyện kể thú vị sau này với mấy đứa con”, anh Tín bày tỏ.

Hình ảnh đám cưới diễn ra trong lũ PV NNVN ghi lại:

11-58-13_1-32
 

11-58-13_2-28
 

11-58-13_3-22
 

11-58-13_4-17

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.