Trong khi khai thác hải sản trên biển Quy Nhơn, người dân Hải Minh (TP Quy Nhơn) đã phát hiện một khẩu súng thần công. Khẩu súng đã được anh Trần Văn Trọng (Bằng Châu, Đập Đá, An Nhơn) mua và giao lại cho Bảo tàng Tổng hợp Bình Định để bảo quản, trưng bày.
Khẩu súng đúc bằng chất liệu hợp kim gang, nòng súng hơi loe, miệng loe, thân tròn to, hai bên có hai tai gắn bánh xe để tiện di chuyển. Súng dài 2,4m, đường kính nòng 0,20m, chu vi đáy thân 0,98m, nặng khoảng 500kg, thân súng trang trí bằng các đường viền tròn. Trong những khẩu thần công hiện lưu giữ tại Bảo tàng, đây là khẩu súng có kích thước dài nhất.
Hiện tại, chưa thể khẳng định về chủ nhân cũng như niên đại của khẩu thần công này. Tuy nhiên, theo sử liệu trong trận giao tranh giữa quân Nguyễn và quân Tây Sơn trên đầm Thị Nại vào ngày 27/2/1801, quân Nguyễn được sự yểm trợ của tàu Pháp, đã tiến đánh vào pháo đài Hổ Ky và thủy binh của quân Tây Sơn. Trong trận này, Nguyễn Ánh đã dùng 91 thuyền chiến tham chiến; trong đó, có thuyền gắn tới 32 đại bác. Do đó, khẩu súng thần công vừa phát hiện có khả năng là của quân Nguyễn dùng trong trận chiến trên đầm Thị Nại.
Đây là khẩu thần công thứ ba được phát hiện trên đầm Thị Nại (một khẩu do nhà Nguyễn đúc, hai khẩu do phương Tây đúc).