| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: 1 học sinh chết trôi trong cơn lũ mới

Thứ Ba 16/11/2010 , 09:35 (GMT+7)

Mặc dù người dân quanh vùng và lực lượng cứu hộ huyện An Nhơn tích cực lặn kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy xác cháu Diễm.

Rất đông học sinh và người dân địa phương đứng trên bờ sông chờ tìm xác cháu Diễm

Vào lúc 13 giờ ngày 15/11, cháu Dương Thị Diễm (con ông Dương Đình Cường) ở thôn Thạnh Danh, xã Nhơn Hậu (An Nhơn) đang học lớp 12A9 tại trường PTTH Nguyễn Đình Chiểu (An Nhơn) trên đường đi học ngang qua đập Tháp Mão thuộc hệ sông Gò Chàm (nhánh sông Côn) trong lúc nước lũ đang về bị cuốn trôi xuống sông chết đuối.

Đến 16 giờ cùng ngày, mặc dù người dân quanh vùng và lực lượng cứu hộ huyện An Nhơn tích cực lặn kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy xác cháu Diễm.

Được biết, tại đập Tháp Mão thường xuyên xảy ra những cái chết tương tự khi người dân đi qua cây cầu công tác rộng chưa đến 5 tấc trong mùa mưa lũ vốn chỉ dùng cho việc vận chuyển ván phai của tổ thủy nông.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất