| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: 1.320 tấn gạo cứu trợ dịp tết

Thứ Ba 10/02/2015 , 09:06 (GMT+7)

Trong 4 ngày vừa qua, tỉnh Bình Định đã phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình xuất kho 1.320 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đợt này, UBND TP Quy Nhơn được phân bổ 110 tấn; các huyện An Lão: 70 tấn; Tây Sơn: 90 tấn; Vĩnh Thạnh: 70 tấn; Tuy Phước: 190 tấn; Hoài Nhơn: 150 tấn; Phù Mỹ: 150 tấn; Hoài Ân: 90 tấn; Vân Canh: 70 tấn; Phù Cát: 150 tấn; thị xã An Nhơn: 120 tấn; Công an tỉnh: 25 tấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 20 tấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh: 15 tấn.

Từ số gạo được phân bổ, các địa phương, đơn vị sẽ tập trung cứu trợ cho các hộ có khả năng thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán như: hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và hộ bị thiệt hại do bão số 4 (2014)... Mức cứu trợ là 15 kg gạo/nhân khẩu/tháng; thời gian cứu trợ từ 1 đến 3 tháng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất