| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: 2 vợ chồng cùng treo cổ tự tử

Thứ Bảy 29/09/2018 , 13:41 (GMT+7)

Trưa nay 29/9, ông Trần Công Dũng, Chủ Tịch UBND xã Bình Tường (huyện Tây Sơn, Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 vợ chồng treo cổ tự tử thương tâm.

Ảnh minh họa

Theo ông Dũng, trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 28/9, khi người con đi làm về thì phát hiện ông V. Đ. H (47 tuổi) cùng vợ là bà H. T. L (44 tuổi) cùng trú tại thôn Hòa Sơn (xã Bình Tường) tử vong trong tư thế treo cổ ngay trong nhà. Người con đã cấp báo vụ việc cho chính quyền địa phương cùng đơn vị chức năng.

Nhận được tin báo, ngay trong chiều tối 28/9, Công an huyện Tây Sơn Bình Định) lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y.

“Đôi vợ chồng này có 2 đứa con đã lớn, 1 đứa đang học tại TP HCM, trước nay vẫn thường xuyên xuống Quy Nhơn thu mua cá rồi mang về phân phối tại các chợ đầu mối của địa phương, 2 vợ chồng làm ăn ổn định. Vậy nhưng không hiểu sao 2 vợ chồng có dấu hiệu dùng thuốc diệt cỏ trước khi treo cổ tự tử”, ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng, hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất