| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Các hồ chứa nước đều cạn kiệt

Thứ Năm 05/09/2019 , 17:39 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Bình Định rất vắng mưa, nước dự trữ trong các hồ chứa đã cung cấp hết cho 2 vụ SX. Do đó hiện nay hầu hết những hồ chứa trên địa bàn tỉnh này đã khô kiệt.

Huyện Phù Mỹ (Bình Định) có 45 hồ chứa thì cả 45 hồ dều đã cạn kiệt.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi Bình Định cho hay, hiện số lượng hồ chứa bị cạn kiệt trên địa bàn tỉnh này đã tăng lên 155 hồ; trong đó, huyện An Lão có 2/4 hồ, huyện Hoài Nhơn có 17/17 hồ, huyện Hoài Ân có 21/21 hồ, huyện Phù Mỹ có 45/45 hồ, huyện Phù Cát có 22/22 hồ, huyện Tuy Phước có 4/4 hồ, huyện Tây Sơn có 22/22 hồ, huyện Vĩnh Thạnh có 3/3 hồ và huyện  Vân Canh có 5/5 hồ cạn. Như vậy, hầu hết những hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý ở Bình Định đều đã cạn kiệt.

Hồ Chòi Hiền ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã trơ đáy.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh này còn có 10/15 hồ chứa lớn do Cty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý và 4 hồ thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tại xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ) do ngành nông nghiệp quản lý cũng đã khô cạn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất