| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Chính sách hỗ trợ phát triển HTXNN, có như không!

Thứ Năm 19/07/2018 , 13:30 (GMT+7)

Sau 5 năm thi hành Luật HTX, nhiều chính sách ưu đãi đã được triển khai nhằm tạo điều kiện phát triển HTXNN chuyển đổi mô hình hoạt động.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các HTXNN ở Bình Định muốn có vốn làm ăn phải… lấy sổ đỏ nhà ở của gia đình, dòng họ thế chấp ngân hàng để vay vốn hoạt động!

14-42-13_my_gdlh
Nhiều HTXNN cần vốn để mở rộng hoạt động SXKD

Sau khi Luật HTX có hiệu lực, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển HTX, như: Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ưu đãi về các loại thuế, phí khác. Riêng các HTX nông, lâm, ngư, diêm nghiệp còn được hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; vốn, giống cây trồng, vật nuôi khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 55/CP về chính sách tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, HTXNN được các tổ chức tín dụng cho vay tối đa 1 tỉ đồng để đầu tư phát triển SXKD. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Hân, Giám đốc HTXNN Nhơn An (TX An Nhơn, Bình Định), than thở: “Tiếp cận được với vốn tín dụng ưu đãi để mở rộng hoạt động SXKD hầu như là bất khả thi, bởi hầu hết các HTXNN đều không có tài sản thế chấp. Để có vốn kinh doanh, cán bộ của HTX phải lấy sổ đỏ gia đình, họ hàng để đi vay”.

Theo ông Phạm Văn Thụy, Phó phòng Kinh tế - chính sách thuộc Liên minh HTX Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh này chỉ có 17/152 HTXNN có tài sản cá nhân đảm bảo thế chấp được vay vốn tại các ngân hàng thương mại, với tổng số tiền khoảng 8,2 tỉ đồng. Còn vốn vay ưu đãi theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hiện chưa có HTXNN nào được tiếp cận.

Không chỉ chính sách ưu đãi về tín dụng, ngay với chính sách ưu đãi thuế suất đối với HTX theo quy định đến nay vẫn chưa được thực hiện. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc HTXNN Nhơn Thọ 2 (TX An Nhơn, Bình Định), chia sẻ: “HTXNN Nhơn Thọ 2 hiện đang kinh doanh 10 dịch vụ, trong đó các dịch vụ phục vụ nông nghiệp theo Luật Thuế thu nhập DN thì được miễn thuế suất thu nhập DN 10%, nhưng đến nay cũng chưa được thụ hưởng”.

Theo ông Đoàn Tuấn Sỹ, Phó trưởng phòng Kinh tế TX An Nhơn, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước cần quy định rõ ràng, cụ thể theo từng nhóm HTX. “Ví như, HTX yếu kém được hỗ trợ để “tiếp sức” trong SXKD; còn nhóm khá, tốt thì được thụ hưởng chính sách để phát triển kinh tế tập thể theo chủ trương của Đảng, Nhà nước”, ông Sỹ nói.

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.