| Hotline: 0983.970.780

Bình Định dừng cách ly đối với người về, đến từ Đà Nẵng

Thứ Ba 15/09/2020 , 18:57 (GMT+7)

Bình Định sẽ dừng thực hiện cách ly đối với người, đến về từ Đà Nẵng; cho phép hoạt động dạy thêm, học thêm; dừng hoạt động 1 số chốt kiểm tra y tế…

Từ 0h ngày 16/9, Bình Định sẽ dừng hoạt động chốt kiểm tra y tế tại da Diêu Trì (huyện Tuy Phước). Ảnh: V.Đ.T.

Từ 0h ngày 16/9, Bình Định sẽ dừng hoạt động chốt kiểm tra y tế tại da Diêu Trì (huyện Tuy Phước). Ảnh: V.Đ.T.

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 6220/VB-VX về việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kể từ 0h ngày 16/9/2020, tỉnh này sẽ dừng thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú, nơi làm việc đối với người đến, về Bình Định từ Đà Nẵng; chỉ thực hiện cách ly đối với người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, có biểu hiện ho, sốt.

Dừng hoạt động các chốt kiểm tra y tế tại đèo Bình Đê, ga Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn); bến xe Quy Nhơn (TP Quy Nhơn); ga Diêu Trì (huyện Tuy Phước). Tiếp tục duy trì chốt kiểm tra y tế tại Cảng Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) và sân bay Phù Cát (huyện Phù Cát).

Cho phép thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm; giao Sở GD-ĐT Bình Định hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định và đảm bảo công tác phòng chống Covid-19.

Chỉ đạo Công an tỉnh Bình Định cùng chính quyền các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đồng thời xử lý nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái phép; các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú; doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất