| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Gần 100 tỷ đồng xây mới tuyến kè Nhơn Hải

Thứ Năm 14/11/2019 , 19:36 (GMT+7)

Tuyến kè chắn sóng ở xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) sau khi bị cơn bão số 5 đánh vỡ vào đầu tháng 11 vừa qua hiện đã được UBND tỉnh Bình Định quyết định đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây mới.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến kiểm tra tuyến kè Nhơn Hải trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định sẽ đầu tư gần 100 tỷ đồng ngay trong năm 2020 để xây dựng mới kiên cố tuyến kè chắn sóng của xã Nhơn Hải với tổng chiều dài 1,2km, chạy từ thôn Hải Nam đến thôn Hải Bắc.

Cùng với đó sẽ mở rộng, xây dựng tuyến đường giao thông ven biển dọc bờ kè với chiều rộng 15m, hai bên là bó vỉa hè rộng 3m, còn lại là đường giao thông được trải nhựa.

Tỉnh Bình Định giao TP Quy Nhơn phối hợp với xã Nhơn Hải đẩy mạnh công tác vận động các hộ dân sống ven biển di dời đến khu tái định cư vùng thiên tai của xã; đồng thời sớm hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc giao đất để tạo thuận lợi cho người dân đến nơi ở mới.

Kè chắn sóng xã Nhơn Hải được xây dựng cách đây gần 20 năm theo kiểu đổ bộng tròn. Qua quá trình sử dụng, tuyến kè này đã xuống cấp, hư hỏng. Cơn bão số 5 vừa qua đã đánh sập hơn 100m kè chắn sóng tại thôn Hải Nam, gây sập hoàn toàn nhiều nhà dân tại khu vực này và nguy cơ ảnh hưởng hơn 100 nhà dân ven biển. UBND tỉnh Bình Định đã ban bố tình trạng khẩn cấp với tuyến kè chắn sóng này trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.