| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Hỗ trợ cho hộ nghèo xây nhà

Thứ Năm 08/11/2018 , 14:05 (GMT+7)

 Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, dự án hỗ trợ hộ nghèo, trong đó có Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo. 

Thực hiện quyết định này, từ năm 2016 đến nay, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã có nhà cửa khang trang, từng bước ổn định cuộc sống, an cư lạc, thoát nghèo bền vững.

Gia đình chị Sâu Zuôn Tính và anh Hồ Hăng ở làng M2, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh vừa đưa vào sử dụng ngôi nhà mới.

15-42-36_ngoi_nh_moi_cu_chi_su_zuon_tinh
Ngôi nhà mới của gia đình chị Sâu Zuôn Tính

Ngôi nhà không khang trang cho lắm nhưng kiên cố và khá vững chãi. Trước đây, gia đình chị phải ở trong căn nhà dột nát, mỗi khi trời mưa nước chảy lênh láng khắp nhà. Với số tiền vay 25 triệu từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Thạnh theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo cùng với tiền dành dụm của mình, gia đình chị đã xây dựng ngôi nhà có diện tích 60m2.

 Chị Sâu Zuôn Tính trong niềm xúc động, bày tỏ: “Nhờ được vay 25 triệu, mình bán con bò, bán thêm điều nữa mới xây được cái nhà này. Không có tiền vay của nhà nước thì không biết khi nào mình có nhà che được cái nắng, cái mưa. Có nhà rồi, mình vui lắm!”

Đến cuối tháng 10/2018, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Thạnh đã giải ngân cho 190 hộ với tổng số tiền 4 tỷ 750 triệu đồng từ nguồn vốn vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Theo chương trình này, mỗi hộ được vay 25 triệu đồng với lãi suất 0,3%/năm, thời gian vay 15 năm. Năm 2018, huyện Vĩnh Thạnh có 40 hộ vay vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đã có hơn 2/3 số hộ đã đưa vào sử dụng trước mùa mưa, đảm bảo chất lượng.

Để triển khai hiệu quả Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo các xã rà soát nhu cầu vay vốn làm nhà ở của người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện luôn quan tâm bố trí nguồn vốn, giải ngân nhanh nhất để giúp bà con làm nhà, ổn định cuộc sống.

15-42-36_ngoi_nh_33_o_vinh_thnh
Nhiều hộ nghèo xây nhà từ Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất