| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Mưa lũ gây thiệt hại nặng

Thứ Hai 28/11/2011 , 09:20 (GMT+7)

Tính đến ngày 27/11, lũ trên các sông tại địa phương này đã đạt đỉnh, đang xuống chậm nhưng vẫn còn dao động ở mức cao.

Đến chiều 27/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn còn khoảng hơn 1.500 nhà dân bị ngập nước. Tại các xã của huyện Tuy Phước và một số xã của huyện Phù Cát, nhiều khu dân cư vẫn bị lũ cô lập. Các tuyến tỉnh lộ 640 từ thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) đi xã Cát Tiến (huyện Phù Cát), tỉnh lộ 636 từ Gò Bồi (Tuy Phước) đi thị trấn Bình Định (huyện An Nhơn) nhiều đoạn bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m, giao thông bị ách tắc.

Thống kê chưa đầy đủ, đến ngày 27/11 trên địa bàn tỉnh có 1.120 nhà dân bị ngập, 70 ha ruộng bị ngập úng, 25 tấn giống bị cuốn trôi, 40 ha hoa màu bị hư hại… Đặc biệt, huyện miền núi An Lão mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng.

Sau đợt lũ này, hàng trăm hộ dân gặp nhiều khó khăn, nhất là việc khôi phục SXNN. Toàn huyện đã có 319 nhà dân bị ngập trong lũ, 2 nhà bị sập, 105 tấn lúa và nhiều gia súc, gia cầm, vật dụng gia đình… bị lũ cuốn trôi. 20 ha ruộng đất bị sa bồi, thủy phá, 5.730 m kênh mương bị cuốn trôi hoặc bồi lấp.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất