| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Người dân tự nguyện giao nộp con culi quý hiếm

Thứ Năm 26/09/2019 , 12:04 (GMT+7)

Sáng 26/9, ông Lê Đức Sáu, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Bình Định, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một con culi nhỏ có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, là loài thú quý và cổ trong bộ linh trưởng Primates, thuộc nhóm IB.

Người nhà của bà Trảo Chung Thủy Tiên giao nộp con culi quý hiếm cho ngành chức năng.

Con culi này do bà Trảo Chung Thủy Tiên, cán bộ Công an Kinh tế TP Quy Nhơn, hiện cư ngụ tại phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) mua lại từ người dân và giao nộp cho ngành chức năng. Tại thời điểm tiếp nhận, con culi có trọng lượng 300g, là con đực, sức khỏe hơi yếu, sau lưng gần nách bên phải có vết thương nhỏ.

Ông Huỳnh Ngọc Bảo, Chi cục phó phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định, cho biết thêm: Đây là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

“Trước mắt, Chi cục sẽ bàn giao con culi này cho Công viên động vật hoang dã FLC (thuộc Cty CP đầu tư và phát triển vườn thú Faros) để thực hiện cứu hộ, chăm sóc. Khi đủ điều kiện sẽ phối hợp các ngành chức năng thả về môi trường tự nhiên”, ông Bảo cho hay.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Bình Định cũng đã tiếp nhận 1 con culi nhỏ do anh Huỳnh Văn Hóa, ở TX An Nhơn và 1 con vọoc chà vá chân xám do anh Đặng Văn Vũ, ở huyện Hoài Nhơn tự nguyện giao nộp.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất