| Hotline: 0983.970.780

Bình Định phấn đấu trở thành tỉnh khá của miền Trung

Thứ Sáu 25/09/2015 , 09:03 (GMT+7)

Đó là mục tiêu đề được ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020 sắp diễn ra từ ngày 14 – 16/10/2015.

Ngày 24/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020 với mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung”.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã thông tin nhanh cho các cơ quan báo chí kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (NK 2010 - 2015) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả đại hội đảng bộ cơ sở và cấp huyện của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; nội dung công việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Giờ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Bình Định: Qua 5 năm nền kinh tế Bình Định tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Giá trị tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng bình quân 9,2%. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 40,1 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp 27,7%; công nghiệp – xây dựng 30,4%; dịch vụ 41,9%. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm dần trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và tăng trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ.

Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, hoạt thương mại và dịch vụ được duy trì và có bước phát triển rõ rệt. Trong đó, ở lĩnh vực công nghiệp đã thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu của các khu, các cụm công nghiệp, thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất. Đặc biệt, dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Khu kinh tế Nhơn Hội đã được Chính phủ bổ sung vào quy hoạch ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025; đang tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Bên cạnh đó, văn hóa – xã hội – công nghệ có nhiều mặt tiến bộ; đời sống nhân dân cơ bản ổn định, một bộ phận được cải thiển; quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Ông Nguyễn Giờ, khẳng định: Mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020 sắp tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tích cực thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án lớn sớm triển khai trên địa bàn tỉnh. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp: lọc hóa dầu, dệt may, chế biến nông lâm sản và chế biến, xuất khẩu thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ cảng biển. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; chủ động đối phó với biển đổi khí hậu và phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của thiên tai; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổng định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền tảng để Bình Định phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 – 16/10.2015. Có 349 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội, trong đó có 46 đại biểu đương nhiên và 303 đại biểu được bầu; ngoài ra còn có 150 đại biểu khách mời. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ tiến hành 4 nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XIX gồm 55 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức. Đến nay, các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đang được tích cực tiến hành.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất