| Hotline: 0983.970.780

Bình Định xây dựng thương hiệu bò

Thứ Năm 31/10/2013 , 09:59 (GMT+7)

Nếu trước đây con trâu là đầu cơ nghiệp thì bây giờ đối với nông dân Bình Định, con bò là đầu cơ nghiệp.

Nếu trước đây con trâu là đầu cơ nghiệp thì bây giờ đối với nông dân Bình Định, con bò là đầu cơ nghiệp. Bởi, trong bối cảnh giá cả mọi thứ đều bấp bênh thì giá bò luôn ổn định nhất trong hàng gia súc, gia cầm.

Ngon ăn

Nông dân Bình Định đang nuôi bò bằng nhiều cách: Nuôi sinh sản đẻ ra bê con để lại nuôi tất, đến kỳ hạn bán thịt; hoặc mua bò gầy từ những vùng miền núi về nuôi vỗ béo, vài ba tháng sau bán bò thịt. Kiểu nuôi nào cũng cho lãi rất cao.

Anh Nguyễn Văn Đức ở thôn Hòa Mỹ, xã Nhơn Phúc (TX An Nhơn), bộc bạch: “Nuôi bò không tốn chi phí thức ăn nhiều như nuôi gà, vịt hoặc heo. Bởi thức ăn cho bò có thể tận dụng từ những phế phụ phẩm trong nông nghiệp. Hơn nữa, nếu nuôi gà, vịt, heo… đến thời điểm phải xuất chuồng mà gặp phải lúc giá cả xuống thấp cũng đành phải bán chứ không thể kéo dài thời gian nuôi, dù phải chịu lỗ.

Đối với con bò không cần phải vậy, gặp thời điểm bò ế, cứ để nuôi, bò nuôi càng to ký càng ăn tiền. Nếu là bò nái thì cứ để sinh sản, đẻ thêm bê con thì cũng không có gì phải lo, vì chi phí thức ăn cho chúng chẳng đáng là mấy, chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế của gia đình. Đến lúc bò tăng giá thì mình trúng, mặc sức đếm tiền”.


Đàn bò làm giàu cho gia đình anh Trần Văn Đức (xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn)

Nuôi bò vỗ béo thì càng “ngon ăn”, bởi dễ làm mà cho thu nhập cao. Anh Đào Tiến Luận ở thôn Đại Hội, xã Phước An (Tuy Phước) có thâm niên hơn 15 năm nuôi bò, cho biết: “Trước đây, tui nuôi bò theo hình thức thả rông trên núi, thời gian nuôi khá lâu, một con bê từ khi sinh ra phải mất ít nhất 1 năm nuôi mới xuất bán được, hiệu quả kinh tế không cao. Đầu năm 2007 đến nay, tui quyết định chuyển sang nuôi bò vỗ béo. Mỗi lứa tui nuôi 2 - 3 con, chỉ sau từ 2 - 3 tháng nuôi vỗ béo, mỗi con bò cho tui tiền lãi từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng”.

Ở Bình Định, nơi “khai sinh” ra nghề nuôi bò vỗ béo là xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn), và hiện cũng là địa phương dẫn đầu trong nghề này. Ông Dương Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc, cho biết: “Toàn xã hiện có hơn 800 hộ nuôi bò vỗ béo với tổng đàn bò gần 1.400 con, tập trung chủ yếu tại thôn Cù Lâm, Trường Cửu, An Thành…

Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ lãi suất vốn vay cho bà con chăn nuôi phát triển nghề nuôi bò vỗ béo, với lãi suất vay ưu đãi 0,6%/tháng, thời gian vay 4 tháng. Bên cạnh đó, Dự án Sinh kế nông thôn của tỉnh cũng được triển khai nhằm hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi vỗ béo bò”.

Người nuôi bò làm ăn có lãi, nghề nuôi bò ở Bình Định càng phát triển mạnh. Bình Định hiện là một trong những tỉnh có đàn bò lớn nhất vùng duyên hải Nam Trung bộ. Theo quy hoạch phát triển, đến 2015 tổng đàn bò của tỉnh này sẽ đạt đến 280.000 con và đến năm 2020 sẽ là 320.000 con.

Nông dân Trần Văn Đức ở thôn Hòa Mỹ, xã Nhơn Phúc (TX An Nhơn) cho biết thêm: “Nhờ có lợi nhuận cao nên người nuôi bò ngày càng đầu tư chăm sóc bò tốt hơn để đạt mức trọng lượng cao nhất có thể. Hiện ở An Nhơn có nhiều con bò nuôi đạt đến 500 - 600 kg, bán giá đến 50 triệu đồng. Những con bò bán từ 20 - 30 triệu đồng là quá bình thường. Hộ nào có 4 - 5 con bò sinh sản thì cầm chắc mỗi năm kiếm cả trăm triệu đồng như chơi”.

Áp dụng TBKT

Theo kinh nghiệm của người nuôi bò, giống bò nuôi tốt nhất là bò lai; có bộ xương to, vai rộng, ức sâu, mông và bản lưng lớn, phàm ăn, có 2 - 3 đôi răng. Nhận ra thế mạnh này trong ngành chăn nuôi bò, từ rất sớm Bình Định đã quan tâm đến công tác lai tạo đàn bò.

Theo ông Đào Văn Hùng, PGĐ Sở NN-PTNT kiêm GĐ Trung tâm Giống vật nuôi Bình Định, chương trình lai tạo và phát triển giống bò đã góp phần tăng số lượng bò lai, nâng cao chất lượng đàn bò theo hướng SX hàng hóa. Trung tâm luôn khuyến khích chăn nuôi bò lai bằng nhiều hình thức, như hỗ trợ tinh cũng như tiền công phối giống, hỗ trợ bò đực giống.

Ngành nông nghiệp Bình Định sẽ tiếp tục cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo hoặc cho phối trực tiếp với bò lai Zêbu để tăng tỉ lệ đàn bò lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Những giống được đưa vào cải tạo đàn bò địa phương có nhóm bò Zêbu gồm các giống Brahman trắng, Brahman đỏ, Red Sind, Sahiwal; lai tạo theo hướng chuyên thịt có Limousine, Crimousine, Charolais, Drought Master, Red Angus.

Cũng theo ông Hùng, toàn tỉnh Bình Định có đến 90 điểm thụ tinh nhân tạo bò với 95 dẫn tinh viên, trong đó 95% số điểm và số dẫn tinh viên hoạt động đạt hiệu quả cao. Những vùng không có điều kiện thụ tinh nhân tạo được thì dùng bò đực giống có trên 75% máu ngoại, áp dụng nhảy trực tiếp.

“Các tỉnh trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên tìm về mua bò sinh sản của Bình Định rất nhiều. Do đó, trong năm nay chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng thương hiệu “Bò Bình Định”.

Thương hiệu “Bò Bình Định” sẽ tạo thêm niềm tin cho thị trường và đó cũng là cơ sở để chúng tôi lập chiến lược phát triển chăn nuôi bò trong những năm tới”, ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT Bình Định.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm