| Hotline: 0983.970.780

Bình hồ lô nghi cổ vật được trả giá 10 tỷ

Thứ Bảy 12/03/2016 , 20:41 (GMT+7)

Ông Viên cho hay, trong một lần lên Tây Nguyên buôn bán phát hiện người dân đào được chiếc bình đẹp nên mua về.

binh-ho-lo-nghi-co-vat-duoc-tra-gia-10-ty
Theo lời ông Viên, chiếc bình nghi cổ vật này được trả giá 10 tỷ. Ảnh: H.T


Ngày 12/3, nhiều người dân xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) kéo đến nhà ông Trần Công Viên (thôn An Lâu 1) để xem chiếc bình hồ lô nghi cổ vật. “Tôi đã chụp hình đưa lên mạng để hỏi các chuyên gia đồ cổ và được một người trả giá chục tỷ nhưng tôi chưa bán”, chủ chiếc bình nói.

Theo ông Viên, cách đây không lâu, trong một lần lên tỉnh Đăk Lăk buôn bán, ông phát hiện người dân địa phương đào được chiếc bình đẹp nên mua về. Chiếc bình hình hồ lô được làm bằng đồng, cao gần 18cm, chỗ rộng nhất hơn 5cm, trang trí nhiều hoa văn, dưới đáy có dòng chữ Hán.

Ông Viên cho hay, do không rành về cổ vật nên ông không xác định được niên đại của chiếc bình. Người đàn ông này sau đó phải chụp hình đăng lên một số trang Facebook để hỏi.

binh-ho-lo-nghi-co-vat-duoc-tra-gia-10-ty-1
Chiếc bình hình hồ lô cao khoảng 15cm. Ảnh. H.T


Ông Đình Hài, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ cho người tìm hiểu nguồn gốc và niên đại của chiếc bình này sau đó mới có hướng xử lý.

"Nếu ông đào được ở địa phương, Sở sẽ làm việc theo quy định nhằm bảo tồn những cổ vật này”, ông Hài nói.

 

(vnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.