| Hotline: 0983.970.780

Bình Nhưỡng đổi giờ, Seoul phản đối

Thứ Sáu 07/08/2015 , 16:51 (GMT+7)

Triều Tiên dự định coi đó là hành động kỷ niệm mốc 70 năm giải phóng Triều Tiên khỏi ách chiếm đóng của  Nhật, sẽ tổ chức vào ngày 15/8.

Từ tuần sau, CHDCND Triều Tiên chuyển sang dùng tiêu chuẩn mới về thời gian, kim đồng hồ trong cả nước sẽ được vặn lui lại 30 phút.

Triều Tiên dự định coi đó là hành động kỷ niệm mốc 70 năm giải phóng Triều Tiên khỏi ách chiếm đóng của  Nhật, sẽ tổ chức vào ngày 15/8, như thông báo của KCNA hôm 7/8.

Hãng thông tấn lưu ý rằng tiêu chuẩn mới thích hợp với thời gian hiện thực theo thiên văn học và sẽ khác biệt với cách tính giờ ở Nhật Bản.

Kế hoạch chuyển đổi giờ giấc của Bắc Triều Tiên theo kiểu mới có thể gây phức tạp cho các nhân viên của tổ hợp công nghiệp  Kaesong, những người hàng ngày đều đi qua biên giới giữa Nam và Bắc Triều Tiên để tới chỗ làm. Đó là tuyên bố của phát ngôn viên Chung Yoon Hee từ Bộ Thống nhất đất nước của Hàn Quốc.

"Rắc rối sẽ phát sinh trong lĩnh vực trao đổi song phương, gắn với hoạt động của tổ hợp công nghiệp Kaesong”, ông này tuyên bố trong cuộc họp báo ở Seoul. 

"Trong triển vọng lâu dài, điều đó có thể gây tác động tiêu cực đến quá trình hội nhập liên kết hai miền Triều Tiên, thống nhất đất nước và những nỗ lực để khôi phục tính đồng nhất của miền Nam và miền Bắc", ông Chung Yong Hee nhấn mạnh.

Theo lời ông, trước đó Hàn Quốc cũng từng tính đến khả năng chuyển giờ cho khác biệt với Nhật Bản, nhưng cuối cùng Seoul từ bỏ ý định này vì nếu thay đổi thì kết cục là nhược điểm sẽ nhiều hơn ưu điểm. "Lựa chọn múi giờ tại Hàn Quốc xuất phát từ nhu cầu thực tế, chẳng hạn như tiết kiệm năng lượng, chứ không phải từ lịch sử quá khứ thuộc địa", vị đại diện của cơ quan chuyên trách thống nhất đất nước giải thích. 

Bán đảo Triều Tiên nằm trong vòng chiếm đóng của Nhật Bản những năm 1910-1945. Khi đó chính quyền cai trị thuộc địa đã áp đặt múi giờ Nhật Bản cho cả bán đảo Triều Tiên và được sử dụng cho đến ngày nay ở Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

 

Theo Sputniknews

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm