| Hotline: 0983.970.780

Bình Phú phấn đấu về đích cuối năm

Thứ Sáu 12/10/2018 , 08:01 (GMT+7)

Được UBND TP Bến Tre (Bến Tre) chọn làm xã điểm xây dựng NTM từ năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Phú đã không ngừng nỗ lực xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú, thông tin: “Đến nay, xã Bình Phú cơ bản đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí NTM. Có được thành công đó là nhờ vào sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo tỉnh, TP trong công tác chỉ đạo và sự quyết tâm của tập thể Đảng bộ, chính quyền xã. Dự kiến cuối năm nay, Bình Phú sẽ cán đích NTM”.

15-47-13_b_nguyen_thi_nhu_y_pct_ubnd_x_binh_phu_1
Bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú

Đến nay, hệ thống đường giao thông xã Bình Phú được xây dựng khang trang, kiên cố, 4/4 ấp có đường ô tô về đến trung tâm hành chính xã, bộ mặt nông thôn ngày thêm tươi mới. Ven đường, những gốc cây cổ thụ sừng sững, rợp bóng mát, khiến người đi đường có cảm giác sảng khoái khi đi trên những con đường này.

Hiện có 7 tuyến đường từ trung tâm hành chính xã đi các huyện, TP với chiều dài 11,5km, có 6/7 tuyến được nhựa hóa, dài gần 10km, chiếm trên 85%; có 7 tuyến đường liên ấp, với hơn 5km, chiếm 39%; đường ngõ, xóm có 41 tuyến, với chiều dài 33km, cơ bản đạt chuẩn theo quy định.

Chị Thái Cẩm Tú, 30 tuổi, ngụ TP Bến Tre, tâm tình: “Có dịp đến xã Bình Phú, khi đi trên những con đường xanh mát, tôi có cảm giác như đắm mình vào thiên nhiên xanh, mát rượi. Bao mệt mỏi, u phiền, chật chội nơi phố phường như rũ bỏ. Tôi rất yêu thích cảnh vật nơi đây”.

Đến nay, thu nhập bình quân của Bình Phú đạt gần 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện dưới 1% và phấn đấu xóa trắng hộ nghèo thời gian tới. Cùng với đó, xã có 2 điểm trường đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100%.

“Hiện địa phương có 2 điểm truy cập internet công cộng, có trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng và mạng wifi phủ sóng… đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập, sinh hoạt, giải trí và nắm bắt thông tin của người dân địa phương. Trình độ dân trí, đời sống bà con tăng lên rất đáng kể”, bà Ý thông tin thêm.

15-47-13_hnh_lng_xnh_mt_cy_xnh_rop_bong_giup_vung_que_x_binh_phu_khoi_sc
Hành lang xanh mát, cây xanh rợp bóng ở vùng quê xã Bình Phú

“Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong năm 2018, xã Bình Phú có kế hoạch đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động sau khi tốt nghiệp tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với Phòng LĐTB-XH TP Bến Tre, Trung tâm dạy nghề mở lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa kiểng”, bà Ý cho biết.

Anh Hồ Văn Linh, 27 tuổi, ngụ xã Bình Phú, phấn khởi: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết cấp 3, tôi không có điều kiện tiếp tục học đại học. Tôi may mắn được tham gia lớp học sửa chữa xe máy. Nhờ đó, tôi có cuộc sống ổn định hơn và đã mở được tiệm sửa xe. Thật sự, tôi rất biết ơn địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện cho tôi học được cái nghề”.

Tuy là xã vùng ven của TP Bến Tre, nhưng những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác bảo vệ an ninh, nên tình hình ANTT trên địa bàn xã Bình Phú ổn định, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao. Nhờ đó, xã đã được công nhận đạt chuẩn về ANTT, TTATXH. Trong năm, không xảy ra trọng án và không có khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

350 gian hàng tại Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Phú Thọ

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ có 237 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, chiếm 85% là nhóm ngành thực phẩm.