| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước: Bắt đối tượng 15 năm trốn truy nã

Thứ Hai 11/01/2021 , 19:36 (GMT+7)

Sau 15 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã bị bắt khi đang hành nghề bán hoa.

Ngày 11/1, Công an huyện Chơn Thành cho biết vừa bắt được đối tượng Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú trước khi trốn là xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khi y đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Đối tượng Hải tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh:CACC

Đối tượng Hải tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh:CACC

Công an huyện Chơn Thành thông tin, đối tượng Hải phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định truy nã số 05, ngày 20/4/2006 của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chơn Thành. Đơn vị đã dày công tìm kiếm nhưng thông tin về Hải vẫn mờ nhạt. Sau khi phát hiện y đang làm ở một shop hoa tại phường 4, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Công an huyện Chơn Thành phối hợp với Công an địa phương bắt giữ. 

Việc phát hiện, bắt giữ được đối tượng Hải là chiến công của Công an huyện Chơn Thành trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xem thêm
Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất