Ngày 29/6, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng vừa có công văn yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh nhanh chóng phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh và Ban QLRPH Tà Thiết nhanh chóng giải quyết cụ thể việc thu hồi đất lâm nghiệp và vườn cây giao khoán tại tiểu khu 216 thuộc rừng di tích lịch sử Tà Thiết.
Trước đó, đầu tháng 6 vừa qua, hơn 120 người dân thuộc 5 xã của huyện Lộc Ninh đã tràn vào khu rừng di tích lịch sử Tà Thiết tự căng bạt, mắc võng để lấn chiếm đất làm rẫy, đòi yêu sách về đất tái định canh, định cư. Trong khi đó, tiểu khu 216 là một điểm phức tạp về lâm tặc. UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng sớm tham mưu cho UBND tỉnh việc thu hồi đất trước ngày 20/7, nhằm đảo bảo cho công tác quản lý đất lâm nghiệp và an ninh biên giới. Rừng khu di tích lịch sử Tà Thiết tiếp giáp biên giới Campuchia khá đa dạng và có nhiều gỗ quý, được quy hoạch với diện tích 3.500 ha.