| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước tiếp nhận hơn 150 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Thứ Hai 11/11/2019 , 18:30 (GMT+7)

Ngày 11/11, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước.

Có 29 tập thể, cá nhân được tôn vinh vì có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho biết, sau 22 năm tái lập tỉnh, kinh tế Bình Phước có bước phát triển vượt bậc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17% xuống còn 3,55%.
 
Có được thành công đó là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, với sự cố gắng phấn đấu của toàn thể nhân dân và sự quan tâm hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn trên 10 ngàn hộ nghèo và cận nghèo, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với gần 2.000 hộ khó khăn về nhà ở. 
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh 1 tỷ đồng.
 
Dịp này nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hơn 102 tỷ đồng, còn lại cho các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ khác.
 
Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
 
Trong 3 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận trên 90 tỷ đồng, xây dựng 1.619 căn nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh… giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.