| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác tuyên truyên với báo chí

Thứ Sáu 26/01/2018 , 13:50 (GMT+7)

Sáng 25/1, tại hội trường Sở TTTT Bình Phước, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết một năm hợp tác thông tin, tuyên truyền với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch tỉnh Bình Phước trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc trong côn gtác tuyên truyền năm 2017

Tham dự có ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đại diện các Sở, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo, phóng viên của 6 cơ quan báo chí đã ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Bình Phước gồm báo Nông nghiệp Việt Nam, Sài Gòn Giải Phóng, Tạp chí Cộng sản, Lao Động, Thanh Niên và Pháp luật TP.HCM.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết, ông Trương Đình Vũ, giám đốc Sở TTTT tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Thỏa thuận hợp tác thông tin giữa UBND tỉnh Bình Phước với 6 cơ quan báo chí, tạp chí. Lượng tin bài 6 cơ quan báo chí đã đăng tải trên báo giáy và báo điện tử vượt kế hoạch so với đăng ký. Các bài viết đa dạng, phong phú, phản ánh đầy đủ mọi mặt, từ kinh tế, chính trị - văn hoá - xã hội, chủ trương đường lối, định hướng phát triển cảu tỉnh Bình Phước (Riêng báo Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 45 bài viết và 17 tin về tỉnh Bình Phước, trong đó có nhiều bài phân tích, phóng sự, thời sự chuyên sâu về các mặt đời sống, kinh tế, xã hội…).

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch tỉnh Bình Phước trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc trong côn gtác tuyên truyền năm 2017

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng, đại diện UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan truyền thông trong việc phát triển tỉnh nhà. Nhờ đó, tỉnh Bình Phước được dư luận cả nước biết đến nhiều hơn, quan tâm hơn. Đặc biệt, cuối năm 2017, lần đầu tiên Bình Phước đăng cai tổ chức một hội nghị quốc tế lớn và kéo dài nhiều ngày, đó là Hội nghị Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Trong những ngày diễn ra hội nghị, các cơ quan báo chí đã đưa tin nhanh, kịp thời diễn biến từng ngày, góp một phần không nhỏ cho hội nghị thành công tốt đẹp, được các nước tham dự đánh giá là khâu tổ chức chuyên nghiệp.

Trước các ý kiến về việc làm thế nào để việc hợp tác thông tin tuyên truyền giữa tỉnh Bình Phước và các cơ quan truyền thông, ông Dũng cho biết, năm 2017 là năm đầu tiên hợp tác, nên không tránh khỏi những sự thiếu suôn sẻ trong việc phối hợp. Do đó, năm 2018, tỉnh sẽ cùng các sở, ngành của tỉnh phối hợp tốt hơn với các báo, nhằm đưa tin kịp thời hơn.

Tại hội nghị, có 3 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền trong năm 2017 được UBND tỉnh Bình Phước trao tặng bằng khen.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm