| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước tuyên dương 88 thanh niên tiêu biểu sống đẹp năm 2019

Thứ Sáu 26/04/2019 , 08:52 (GMT+7)

Tối 25/4, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp với Tập đoàn địa ốc Cát Tường tổ chức chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên dương thanh niên sống đẹp năm 2019.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được khởi xướng từ Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, đến nay đã ngày càng lan tỏa rộng và đi vào cuộc sống của thanh niên; khơi dậy trong thanh niên tình yêu Tổ quốc, tạo động lực để tuổi trẻ Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung phấn đấu, cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước.
Thanh niên tiêu biểu sống đẹp 2019 được tuyên dương
Phong trào này được xem là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm công dân, là tình cảm thanh niên với Tổ quốc, với nhân dân, cổ vũ lòng yêu nước của thanh niên bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, bằng những lối sống trung thực, trách nhiệm với gia đình, bản thân và xã hội.
Trong những năm qua, phong trào đã được các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh triển khai một cách cụ thể và gặt hái được những kết quả nhất định, thu hút được đông đảo hội viên thanh niên tham gia. Các chương trình công tác Hội đã đến gần hơn với các bạn thanh niên, nhất là các thanh niên vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo sinh sống. 
Tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu: những năm qua, chương trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' trên địa bàn tỉnh đã được đoàn viên, thanh niên Bình Phước hưởng ứng nhiệt liệt qua cuộc vận động “Thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm”. Yêu tổ quốc không phải từ những việc làm lớn lao mà bắt nguồn từ những việc làm nhỏ hàng ngày, biết nắm bắt cơ hội, khẳng định chính mình, rèn luyện để vượt qua cám dỗ...”.
 
Tại chương trình, 88 gương thanh niên tiêu biểu đại diện cho 90.000 hội viên thanh niên trên toàn tỉnh đã được hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tuyên dương. Đây là những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực như: cán bộ Hội có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi; thanh niên có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội cho địa phương, tham gia tốt các phong trào do tổ chức Hội phát động; thanh niên có thành tích xuất sắc trong việc xây dụng các câu lạc bộ, đội, nhóm, đoàn kết tập hợp thanh niên trong các lĩnh vực và những thanh niên thực hiện tốt phong trào “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”.
 
CLB Sáng tạo - Khởi nghiệp Bình Phước ra mắt chương trình
 
Dịp này, Ban tổ chức đã trao quyết định và ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo - Khởi nghiệp Bình Phước và Ban tổ chức hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm