| Hotline: 0983.970.780

Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Thứ Bảy 01/12/2018 , 13:43 (GMT+7)

Quân đội Hàn Quốc cho biết một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang nước này qua Khu vực An ninh chung sáng nay.

Lính Triều Tiên tại biên giới nhìn sang phía Hàn Quốc tháng 10/2017. Ảnh: AP.

Các thiết bị giám sát biên giới của quân đội Hàn Quốc phát hiện một binh sĩ Triều Tiên băng qua đường ranh giới quân sự nằm trong Khu vực An ninh Chung (JSA) giữa hai nước vào 7h56 phút, Yonhap hôm nay dẫn tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc.

"Các cơ quan liên quan đang lên kế hoạch điều tra chi tiết về người này và cách anh ta tới Hàn Quốc", JCS tuyên bố, đồng thời khẳng định binh sĩ Triều Tiên đã bị phía Hàn Quốc bắt giam.

Đây là vụ đào tẩu đầu tiên của binh sĩ Triều Tiên sau khi hai nước phá hủy hoàn toàn 10 trạm gác mỗi bên ở khu phi quân sự (DMZ), theo đúng thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được hồi tháng 9 nhằm giảm căng thẳng.

Hàn Quốc và Triều Tiên trên lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình. Dù vậy, quan hệ hai nước gần đây được cải thiện đáng kể sau ba lần lãnh đạo Hàn - Triều gặp thượng đỉnh trong năm nay nhằm hướng tới nỗ lực phi hạt nhân hóa và đảm bảo hòa bình lâu dài trên bán đảo.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.