Đó là các hồ Đá Bạc (Tuy Phong), Cà Giây (Bắc Bình), Tà Mon (Hàm Thuận Nam), Trà Tân (Đức Linh), Sông Phan (Hàm Tân).
Trong đó, hồ Đá Bạc nằm ở xã Vĩnh Hảo (giáp tỉnh Ninh Thuận) có dung tích nước hữu ích bình thường đạt 4,4 triệu m3 dùng để tưới và cung cấp nước sinh hoạt, nhưng đến nay chỉ còn 800 m3 đã làm gần 400 ha lúa 3 vụ ngừng SX hoàn toàn, nước còn lại trong hồ chỉ đủ dùng cho sinh hoạt trong vài tuần tới.
Còn tại Hàm Thuận Bắc, theo Chủ tịch huyện Nguyễn Thành Đạt, nước tưới cho trên 10 ngàn ha lúa đông xuân 2014-2015 chủ yếu phụ thuộc thủy điện Đại Ninh chảy qua hệ thống kênh 812 - Châu Tá - Sông Quao là chính.
Tuy nhiên từ đầu vụ đến nay lưu lượng nước chảy về huyện Hàm Thuận Bắc từ thủy điện Đại Ninh thất thường, bình quân 3-5m3/s (thời gian lưu lượng về cao nhất chỉ khoảng 1-2 ngày). Vì vậy, việc cấp nước tưới và sinh hoạt hiện hết sức khó khăn, đã xảy ra hạn cục bộ và nguy cơ hạn lan ra trên diện rộng là rất lớn.