| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận: Hai xe khách đâm nhau, 19 người chết và bị thương

Thứ Hai 09/02/2015 , 08:40 (GMT+7)

Lúc 1 giờ 30 ngày 9/2, hai xe khách đấu đầu tại KM23 thuộc xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) làm 10 người chết và 9 người bị thương.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm nói trên, xe khách mang biển kiểm soát 51B 14122 lưu thông hướng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội đã va chạm với xe khách biển kiểm soát 86B 00284 lưu thông theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường, chiếc xe khách 51B 14122 nằm phía bên lề trái theo chiều đi, đẩy xe khách 86B 00284 văng vào một nhà dân; phần đầu hai xe bẹp dúm.

Ngay sau vụ tai nạn, người dân, cơ quan chức năng đã đưa 10 người chết và chín người bị thương đến Bệnh viện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu và nhận diện.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Phạm Văn Nam - Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Công an tỉnh cùng huyện Hàm Thuận Nam có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng tại chỗ bảo vệ hiện trường và tài sản của người dân trong vụ tai nạn.

Lúc xảy ra tai nạn xe khách 51B 14122 chở khoảng 45 khách, đa số là người Nghệ An từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết. Còn xe khách 86B 00284 chở khách từ thành phố Phan Thiết đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe mới xuất phát được khoảng 1 giờ thì xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng đang tích cực cấp cứu cho các nạn nhân và điều tra vụ việc.

Vietnam+

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.