| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận: Khởi tố, bắt giam Trưởng BQL rừng phòng hộ La Ngà

Thứ Ba 26/03/2019 , 21:42 (GMT+7)

Ông Nguyễn Trọng Kiều, Trưởng BQL rừng phòng hộ La Ngà (Tánh Linh), bị khởi tố, bắt giam vì tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Ngày 26/3, Lãnh đạo Sở NN-PTNT Bình Thuận đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, ngày 4/3, Sở NN-PTNT Bình Thuận đã đình chỉ công tác, chức vụ Trưởng BQL rừng phòng hộ La Ngà để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự theo đề nghị cảnh sát điều tra.

Theo thông tin tìm hiểu, ông Kiều với tư cách người đứng đầu BQL rừng phòng hộ La Ngà nhưng đã buông lỏng quản lý, để rừng bị tàn phá nghiêm trọng trong suốt thời gian dài và có nhiều dấu hiệu cho thấy các cán bộ quản lý rừng tiếp tay, bảo kê, móc nối với lâm tặc. Không những thế, BQL rừng này còn nhiều khuất tất trong việc chi tiêu tài chính.

Cụ thể, không thực hiện chế độ chi trả tiền công đi rừng, tiền công tác phí của nhân viên bảo vệ rừng trong nhiều năm mà giữ lại sử dụng vào mục đích khác. Đặc biệt, BQL này đã lập danh sách khống hàng trăm hộ nhận khoán bảo vệ rừng nhưng hầu hết người có tên trong danh sách không được nhận tiền hoặc nhiều người không biết mình có tên trong danh sách.

Được biết, cùng bị khởi tố với ông Kiều về tội trên còn có ông Hồ Quang Đạo, Phân trường trưởng và ông Đoàn Tiến, cán bộ BQL rừng. Đối với ông Trương Minh Tâm, cán bộ BQL rừng La Ngà được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, hiện vụ án đang được cơ quan tiếp tục mở rộng điều tra.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.