| Hotline: 0983.970.780

Bình tĩnh để tránh bị hớ trong đàm phán xuất khẩu thịt lợn

Thứ Ba 04/07/2017 , 14:05 (GMT+7)

Sau thời gian ngắn lên được vài giá nhờ sự hô hào, động viên giải cứu của cả nước, hiện giá lợn hơi đã quay về mốc tham chiếu đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, xung quanh ngưỡng 20.000 đồng/kg.

15-17-17_bn-lon
Cần bình tĩnh, chặt chẽ, cân nhắc kỹ lưỡng khi đàm phán xuất khẩu chính ngạch thịt lợn sang thị trường Trung Quốc

Do đó, các cơ quan chuyên môn cần bình tĩnh và có bước đi chắc chắn, chặt chẽ trong việc đàm phán xuất khẩu thịt lợn chính ngạch sang Trung Quốc thời gian tới.
 

Khó đi ngược thị trường

Việc giá lợn hơi tại Việt Nam lên đến đỉnh điểm 60.000 đồng/kg rồi liên tiếp giảm sâu xuống dưới 20.000 đồng/kg, sau đó hồi lên được vài giá giờ lại quay về xung quanh ngưỡng 20.000 đồng/kg là đúng với quy luật của kinh tế thị trường. Đến giờ phút này, câu chuyện giải cứu lợn cách đây không lâu gây tranh cãi trong dư luận xã hội là nên hay không đã được thị trường trả lời một cách thỏa đáng.

Tổng đàn lợn nái cũng như đàn lợn thịt của Việt Nam đã dư thừa quá lớn (4,2 triệu nái), trong khi việc xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc ngày càng khó khăn, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong nước ngày một giảm thì việc giá lợn lao dốc là chuyện đương nhiên xảy ra.

Giữa tâm chấn của cơn khủng hoảng, từng có rất nhiều chủ trại lợn cùng quẫn quá còn định nghĩ quẩn hô hào nhau tạm dừng bán lợn cho thương lái để tạo ra tình trạng khan hiếm hàng giả, buộc lái buôn phải mua giá cao? Rất may là không ai dám nghe theo kế sách ấu trĩ này, bởi nó là hành động không khác gì đem một hòn sỏi để ngăn dòng nước lũ.
 

Bình tĩnh đàm phán

Giữa lúc thị trường lợn trong nước quá khó khăn, ngành nông nghiệp cử lãnh đạo liên tục tiếp xúc, đàm phán, làm việc với phía Trung Quốc nhằm mở cửa chính ngạch thị trường cho lợn Việt Nam. Về mặt chủ trương, phía Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đồng ý, nhưng hai bên cần khá nhiều thời gian để thực hiện từng bước các quy định về kiểm dịch, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm cũng như các trao đổi thương mại song phương để hai bên cùng có lợi.

Do đó, người chăn nuôi trong nước không nên quá kỳ vọng có thể xuất khẩu được thịt lợn chính ngạch sang Trung Quốc trong ngắn hạn, thay vào đó cần có những tính toán kỹ lưỡng để đưa ra các quyết định phù hợp và thiệt hại nhỏ nhất.

Trở lại câu chuyện đàm phán xuất khẩu chính ngạch thịt lợn sang Trung Quốc, về mặt chủ trương, chúng ta nên đàm phán để đường đường chính chính xuất khẩu thịt lợn chính ngạch sang nước bạn thay vì lùa cả đàn lợn qua đồi, qua núi như hiện nay. Và cũng chỉ có con đường xuất khẩu chính ngạch mới giúp nền chăn nuôi trong nước đủ sức cạnh tranh và hội nhập bền vững sau này. Thực tế, chúng ta đã làm được việc này với sản phẩm lợn choai, lợn sữa.

Tuy nhiên, việc xoay chuyển giá lợn trong ngày một ngày hai chắc chắn là điều khó khả thi nên các cơ quan quản lí nhà nước, cơ quan chuyên môn và chuyên gia được giao trách nhiệm đàm phán với phía Trung Quốc không cần phải quá vội vàng, thay vào đó hãy bình tĩnh nhìn nhận cán cân thương mại trung, dài hạn giữa hai quốc gia để đưa ra các điều khoản, điều kiện có lợi nhất cho quốc gia. Tránh việc đến lúc đàm phán, ký kết song bị hớ, chúng ta không những không xuất khẩu được thịt lợn sang thị trường Trung Quốc mà ngược lại, Trung Quốc thậm chí xuất ngược thịt lợn và thịt gà giá rẻ sang Việt Nam.

Bởi theo chia sẻ của nhiều chuyên gia, việc giá heo Việt Nam tăng mạnh năm 2015 và nửa đầu năm 2016 do tại Trung Quốc nguồn cung thiếu đột ngột bởi dịch bệnh, giá rét, lũ lụt cộng chính sách đóng cửa và di chuyển các trại lợn gây ô nhiễm môi trường về các vùng nông thôn nên thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu mua lợn với số lượng rất lớn nhằm bù đắp thiếu hụt ngắn hạn.

Sau khi các trang trại chăn nuôi mới của Trung Quốc đi vào vận hành phục hồi đàn, cơ hội cho lợn Việt Nam sẽ giảm dần do Trung Quốc tăng cường nhập những giống heo có chất lượng tốt, điều kiện chuồng trại cũng tốt hơn, giúp nâng cao chất lượng chăn nuôi, hạ giá thành.

Bên cạnh đó, số liệu thống kê cho thấy, kể từ năm 2014 trở lại đây tiêu thụ thịt lợn tại Trung Quốc có xu hướng giảm do tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình và cao chuyển sang sử dụng thịt bò, thịt cừu và hải sản thay thế cho thịt lợn. Do đó, mặc dù sản lượng thịt nội địa của Trung Quốc tiếp tục giảm trong năm 2017 nhưng với sự tăng lên trong nhập khẩu thịt và sự suy giảm của tiêu thụ thịt heo thì giá thịt heo tại Trung Quốc được dự báo sẽ sớm hạ nhiệt.

Theo số liệu mới được ghi nhận, hiện thịt lợn hơi tại Trung Quốc đang có giá 13 - 15 nhân dân tệ (khoảng 2 - 2,18 USD/kg, tương đương 40.000 - 48.000 đồng/kg quy ra tiền Việt) và được dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn trong thời gian tới, nên viễn cảnh lợn hơi Việt Nam bán được giá cao sang thị trường Trung Quốc trong tương lai không thực sự sáng sủa.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm