| Hotline: 0983.970.780

BLV Quang Huy: 'Malaysia không thể thoát được bẫy của Việt Nam'

Thứ Năm 10/10/2019 , 15:59 (GMT+7)

BLV Quang Huy cho rằng, với trình độ cao hơn Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0 ở trận đấu lúc 20h ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình.

BLV Quang Huy cho rằng Việt Nam trình độ cao hơn Malaysia.

"Lần gặp lại Malaysia này sẽ khó khăn hơn ba lần trước ở AFF Cup 2018. Lực lượng cầu thủ Malaysia hiện nay chín hơn. Bên cạnh đó, họ còn sự tăng cường của một số cầu thủ nhập tịch. Malaysia rất quyết tâm, còn Việt Nam đã lộ ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình.

Tuy nhiên, Việt Nam ở trình độ cao hơn. Nếu đá với Thái Lan, ranh giới thắng thua rất mong manh. Nhưng đá với Malaysia, chúng ta vẫn ở tầm cao hơn. Và thực tế là ở cả 3 lần gặp nhau gần đây, chúng ta đều chơi tốt hơn. 

Tôi dự đoán Việt Nam sẽ thắng 2-0. Việt Nam sẽ làm chủ cuộc chơi và có cách đưa Malaysia vào bẫy. Dù có những lúc, chúng ta phải nhún lại một chút. Malaysia kể cả biết đó là bẫy, nhưng không có cách nào thoát ra cả", BLV Quang Huy nhận định về trận đấu giữa hai đội tối 10/10.

Việt Nam thắng hai, hòa một trong 3 lần gần nhất gặp Malaysia. Tất cả đều xảy ra ở AFF Cup 2018. Trước lần tái đấu ở vòng loại World Cup 2022, thầy trò Park Hang-seo tiếp tục được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và lực lượng ổn định suốt hai năm qua.

BLV Quang Huy dự đoán Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0.

"Một trong những điều khó nhất là đoán được đội hình xuất phát của Park Hang-seo. Những cầu thủ có trình độ cao như Văn Hậu, Công Phượng luôn xứng đáng được đá chính, nhưng điều này chỉ xảy ra khi họ đạt được ít nhất 80% phong độ.

Park Hang-seo rất hiểu học trò của mình. Học trò của ông dẫu đẳng cấp, nhưng ở một hoàn cảnh nào đó, nếu không đạt được phong độ tốt, họ sẽ nhường vị trí cho các đồng đội khác.

Tuy nhiên, họ vẫn sẽ được vào sân vào một lúc nào đó để chứng tỏ khả năng. Việt Nam có những nhân tố mới cho trận này. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, chúng ta có những khó khăn và thuận lợi, nhưng quỹ thời gian hai tuần tập huấn như vậy là đủ", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Nếu thắng Malaysia, Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ với 4 điểm. Đó cũng là lợi thế để thầy trò Park Hang-seo làm khách trên sân Indonesia ở lượt đấu kế tiếp.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm