| Hotline: 0983.970.780

Bộ binh Israel bắt đầu tràn vào Dải Gaza

Chủ Nhật 04/01/2009 , 12:07 (GMT+7)

Sớm nay, các đoàn xe quân sự Israel ồ ạt vượt biên giới vào Dải Gaza theo bốn cánh với sự yểm trợ của trực thăng chiến đấu,...

Sớm nay, các đoàn xe quân sự Israel ồ ạt vượt biên giới vào Dải Gaza theo bốn cánh với sự yểm trợ của trực thăng chiến đấu, sau một tuần không kích các mục tiêu nhóm chiến binh Hamas tại đây làm chết hơn 400 người.

Những chiếc xe tăng tiên phong của Israel đang bắt đầu tham chiến xung quanh thành phố Gaza và các trị trấn miền bắc dải đất này như Beit Lahiya và Jabaliya. Trong khi đó, chiến binh Hamas đáp trả dữ dội bằng rocket và pháo cối.

Bộ binh Israel đang chuẩn bị đổ bộ vào Dải Gaza

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Israel ngừng tấn công bằng đường bộ ngay lập tức và Hội đồng Bảo an đang nhóm họp khẩn cấp bàn về diễn biến này. Pháp kịch liệt chỉ trích chiến dịch trên bộ của Israel, trong khi Ngoại trưởng Anh David Miliband cho rằng leo thang bạo lực sẽ gây ra tình trạng báo động và tuyệt vọng.

Mỹ yêu cầu Israel "phải lưu tâm đến khả năng gây ra hậu quả cho dân thường" trong hành động quân sự nói trên. Washington cũng bày tỏ "lo ngại sâu sắc về tình trạng nhân đạo" tại Dải Gaza, nhưng cáo buộc Hamas đang biến người dân cả khu vực này thành con tin. Tổng thống sắp mãn nhiệm George Bush thì nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng đều phải có cộng đồng quốc tế giám sát để tránh tình trạng nhóm chiến binh tái vũ trang.

Trước đó Israel cho pháo binh lần đầu xung trận kết hợp với những đợt không kích mới của các chiến đấu cơ. Trong các mục tiêu bị đánh phá hôm qua có một thánh đường Hồi giáo ở Beit Lahiya đúng giờ cầu nguyện, làm 10 người chết gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Israel đang oanh tạc phía bắc Dải Gaza

Tính từ khi phát động chiến dịch hôm 27/12, Israel đã thực hiện hơn 800 đợt không kích Dải Gaza làm chết hơn 400 người. Mục tiêu của quân đội Do Thái là các thành viên nhóm Hamas, nhưng Liên Hợp Quốc cho rằng 25% số người thiệt mạng là dân thường. Cơ quan này cũng dự đoán cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây sẽ ngày càng thêm tồi tệ.

Phía chiến binh Palestine tiếp tục đáp trả yếu ớt bằng những đợt nã rocket tự chế vào các thành phố vùng biên của Israel. Trong sáng qua có thêm hơn 20 quả tên lửa thô sơ này được bắn đi làm 4 người bị thương tại thành phố Ashkelon, miền nam Israel. Từ khi mở màn đợt bạo lực đã có 4 người Israel thiệt mạng vì loại vũ khí này.

Thủ lĩnh chính trị lưu vong của Hamas Khalid Meshaal trước đó cảnh báo Israel không tấn công bằng đường bộ và cho rằng "số phận đen tối" đang chờ lực lượng này nếu tràn vào Dải Gaza. Trong khi đó hàng nghìn người trên khắp thế giới tiếp tục tuần hành phản đối cuộc xung đột và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.