| Hotline: 0983.970.780

Bỏ cách ly vì nôn nóng đám cưới

Thứ Ba 10/03/2020 , 15:04 (GMT+7)

Đang thực hiện việc cách ly theo quy định, một người phụ nữ ở Hà Nam đã bỏ trốn khỏi khu cách ly, cùng chồng sắp cưới đi vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 10/3, UBND thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau khi nhận được công văn hoả tốc từ UBND huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam), về trường hợp chị B.V.A (SN 1996, ngụ xã An Đồ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) tự ý bỏ cách ly, cùng chồng sắp cưới đi vào TP. Bà Rịa.

Theo công văn của huyện Bình Lục, chị B.V.A từ Tokyo - Nhật Bản, bay về nước ngày 26/2, thuộc diện phải được quản lý, cách ly y tế tại nhà đến hết ngày 10/3.

Nhưng sáng 5/3, chị V.A. đã tự ý bỏ cách ly, cùng chồng sắp cưới đón xe khách ra sân bay Nội Bài để bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó tiếp tục đi xe khách về nhà bố đẻ tại phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo văn bản, đến chiều 4/3, sức khoẻ chị V.A bình thường.

Công văn UBND huyện Bình Lục, Hà Nam gửi chính quyền TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về trường hợp chị V.A. 

Công văn UBND huyện Bình Lục, Hà Nam gửi chính quyền TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về trường hợp chị V.A. 

Nhận được văn bản hỏa tốc, UBND TP Bà Rịa cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến tận nhà cha mẹ chị V.A. kiểm tra, lập biên bản. Tại thời điểm kiểm tra, chị V.A không có biểu hiện ho và sốt, nhiệt độ cơ thể lúc kiểm tra là 36,5 độ.

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu gia đình chị V.A nghiêm túc thực hiện cách ly theo hướng dẫn với sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm y tế địa phương.

Một lãnh đạo UBND TP.Bà Rịa cho biết, do chị B.V.A chuẩn bị làm đám cưới (dự kiến tổ chức vào ngày 14/3) nên đã nôn nóng bỏ cách ly.

“Hiện tại, cô gái này đang có sức khỏe ổn định. Hôm nay (ngày 10/3) là ngày cuối cách ly theo quy định, cán bộ y tế sẽ kiểm tra sức khỏe chị V.A một lần nữa vào cuối ngày trước khi có kết luận”, vị này cho hay.

Theo UBND TP Bà Rịa, trước mắt sẽ thực hiện việc cách ly theo quy định, còn hành vi bỏ trốn khỏi khu vực cách ly sẽ được xử lý sau.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.