| Hotline: 0983.970.780

Bố cắt tóc, con đoạt Huy chương Vàng Olympic

Thứ Năm 04/08/2016 , 08:33 (GMT+7)

Tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2016 lần thứ 48 tại Tbilisi, thủ đô của Gruzia, Nguyễn Khánh Duy đã xuất sắc giành được tấm Huy chương Vàng .

16-17-31_3
Nguyễn Khánh Duy đặc biệt có đam mê với môn Hóa học

 

Sáng 2/8, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2016 tại Gruzia đã về nước. Trong số các gương mặt tiêu biểu, Nguyễn Khánh Duy, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) là cái tên đáng chú ý khi xuất sắc giành HCV .

Để ghi nhận thành tích rất đỗi tự hào này, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu đoàn Thanh Hóa gồm đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, Trường THPT chuyên Lam Sơn, cùng các thầy cô, bạn bè và người thân ra tận sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn học sinh tỉnh nhà.

Được biết, trong kì thi, Duy đã giành 86,116 điểm, xếp thứ 16/280 thí sinh tham dự.

Nguyễn Khánh Duy sinh ngày 20/6/1998 tại thôn 2, xã Quảng Minh, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa. Sau Duy còn một em trai năm nay lên lớp 8, mẹ Duy là giáo viên tiểu học, còn bố làm nghề cắt tóc.

16-17-31_1
16-17-31_2
Những hình ảnh đời thường của bố mẹ cậu học sinh xuất sắc

 

Trong suốt 12 năm học phổ thông, Duy luôn là học sinh giỏi của trường. Em đã giành được nhiều thành tích nổi bật như: Giải Nhì Quốc gia môn Hóa học lớp 11; HCV môn Hóa học tại kỳ giao lưu các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ; giải Nhất Quốc gia môn Hóa học…

Chia sẻ với PV NNVN, Duy cho biết, thời gian học tại trường Tiểu học Quảng Vinh, mẹ lại là giáo viên ngay tại trường nên kèm cặp em rất kỹ. Nhưng từ khi lên cấp 2, bố mẹ không áp đặt mà luôn đề cao tinh thần tự giác cho em.

Khác với bạn bè đồng trang lứa thường có sở thích chơi bóng đá, bóng chuyền hay bóng rổ, riêng Duy lại cực kỳ đam mê… môn võ Karatedo. “Thời gian qua phải chuyên tâm vào thi cử nên em đành gác lại đam mê, tới đây em sẽ duy trì”, Duy nói .

Duy đặc biệt ấn tượng về đất nước Gruzia, ở đây có nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp, khí hậu cũng mát mẻ nên tối nào cũng ngủ… ngon lành. Điều đáng tiếc duy nhất là thức ăn không hợp khẩu vị nên Duy và nhóm bạn thường xuyên phải ăn mì tôm.

Với thành tích đạt giải Nhất quốc gia môn Hóa học, Khánh Duy được tuyển thẳng vào đại học. Tới đây, em sẽ đăng ký học ngành Hóa dược của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội và dự định sẽ đi du học.

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm