| Hotline: 0983.970.780

Bò chết cháy vì bị sét đánh

Chủ Nhật 02/06/2019 , 22:00 (GMT+7)

Một con bò trị giá 10 triệu đồng vừa bị sét đánh chết tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị.

 

Con bò của gia đình anh Thái chết bên gốc vì sét đánh

Vào hồi 17h ngày 2/6, tại địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có mưa dông to và sấm sét lớn. Đàn bò của gia đình nông dân nghèo Nguyễn Văn Thái ở thôn Hà Thanh, xã Gio Châu đang ăn cỏ trong rừng cây bạch đàn thì không may bị sét đánh trúng.

Hậu quả, con bò mẹ mới sinh bê con bị chết cháy cùng cây bạch đàn lớn cũng bị sét đánh gãy.

Chủ tịch xã Gio Châu Nguyễn Văn Thanh cho biết gia đình nông dân Nguyễn Văn Thái có hoàn cảnh nghèo, con bò mẹ này có trị giá hơn 10 triệu đồng là một tài sản lớn đối với gia đình anh Thái.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền thôn, xã kịp thời đến thăm động viên gia đình Thái.

Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị chia sẻ: Mùa này trời thường nắng gắt vào buổi sáng và mưa vào buổi chiều là nguyên nhân gây ra hiện tượng dông lốc nhiều rất nguy hiểm. Vì vậy bà con nông dân trong lúc làm đồng hay đi chăn nuôi nên tránh xa các cây cao, những vật bằng kim loại, đồng ruộng, nhưng đồ dùng điện... khi có dấu hiệu trời mưa giông phải vào nhà tránh ngay để hạn chế thiệt hại do dông sét gây ra.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Xuất siêu nông sản 3 tháng đầu năm 2024 tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái

Ba tháng đầu năm 2024, nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá. Năng suất, sản lượng nhiều; sản phẩm chủ lực tăng; đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất