| Hotline: 0983.970.780

Bộ Công an nói gì về cái chết của ông Trần Bắc Hà?

Thứ Năm 01/08/2019 , 19:28 (GMT+7)

Chiều 1/8, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 1/8. Ảnh: Đinh Tùng.

Tại buổi họp báo, diễn tiến các vụ án dậy sóng dư luận trong thời gian vừa qua, như cái chết của ông Trần Bắc Hà; đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ liên quan đến người Trung Quốc; vụ án liên quan đến Nhật Cường Mobile đã được đại diện Bộ Công an thông tin.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc truy nã đối tượng Bùi Quang Huy – Giám đốc Nhật Cường Mobile, Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: Hiện Bộ Công an đã khởi tố 3 tội danh đối với Bùi Quang Huy gồm buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thu thập thêm tài liệu từ TP Hà Nội làm rõ hành vi vi phạm nếu có, đồng thời truy nã đối tượng Bùi Quang Huy.

Trung tướng Lương Tam Quang - Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Đinh Tùng.

Về vụ triệt phá đường dây đánh bạc tại khu đô thị do Công ty Hiệp Phong làm chủ đầu tư, ngày 27/7, các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã phối hợp với công an TP. Hải Phòng phá chuyên án, qua đó tạm giữ 395 đối tượng. Điều đặc biệt, trong số này chỉ có 19 người Trung Quốc khai báo tạm trú, các đối tượng  còn lại vào Việt Nam thông đường du lịch.

“Đến nay, tất cả đối tượng phạm tội và người bị hại liên quan đến đường dây đánh bạc này đều là người Trung Quốc. Căn cứ vào Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Trung Quốc và được sự đồng ý của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, cơ quan công an đã bàn giao các đối tượng phạm tội cho Trung Quốc để xử lý theo đúng quy định pháp luật”, Trung tướng Lương Tam Quang, thông tin.

Người phát ngôn của Bộ Công an cũng cho biết, đối với Công ty Hiệp Phong, Bộ Công an đang tiến hành xác minh làm rõ và nếu có vi phạm thì sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam.

“Chúng tôi cũng đang điều tra hoạt động của các công ty du lịch đưa khách du lịch người Trung Quốc vào Việt Nam, nhưng không khai báo với cơ quan chức năng. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý hình sự”, ông Lương Tam Quang, nói.

Liên quan đến cái chết của ông Trần Bắc Hà – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, Trung tướng Lương Tam Quang, cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hối hợp với Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của bị can. Khi nào có thông tin chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Lo ngại thiếu thịt lợn ăn tết

Theo  Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ ổn định. Mục tiêu của Chính phủ là phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,8% trở lên.

Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp đang gặp khó khăn với nắng nóng, hạn hán. Nguồn nước ở hạ lưu khu vực Trung Bộ đang ở mức rất thấp. Ở ĐBSCL, nguồn nước ngọt vào thấp, nên sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi, giá một số mặt hàng nông sản, nhất là cá tra giảm chỉ còn 19 - 20 ngàn đồng/kg.

Năm 2018, 7 tháng đầu năm ngành Nông nghiệp trăng trưởng 4%, nhưng thời điểm này tăng trưởng nông nghiệp chỉ 2,96%.

"Năm nay, quan ngại thiếu thịt lợn ăn tết. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung mọi giải pháp để khống chế dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác bảo vệ, giữ rừng, không để xảy ra hiện tượng cháy rừng", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm