| Hotline: 0983.970.780

Bộ GD - ĐT yêu cầu hát Quốc ca khi chào cờ

Thứ Hai 29/03/2010 , 16:44 (GMT+7)

Bộ GD - ĐT đã có văn bản yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục phải hát Quốc ca trong lễ Chào cờ Tổ quốc.

Ngày 29/3, Bộ GD - ĐT đã có văn bản yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục phải hát Quốc ca trong lễ Chào cờ Tổ quốc thay bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài hát Quốc ca.

Trong công văn do Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng: Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào và trách nhiệm của con người Việt Nam với Tổ quốc và nhân dân. Hiện nay, ở nhiều nơi, trong lễ Chào cờ Tổ quốc mọi người đã không hát Quốc ca hoặc thay hát bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca. Điều đó làm giảm tính trang nghiêm và ý nghĩa của lễ Chào cờ Tổ quốc.

Tuy văn bản trên mới được ban hành vào ngày hôm qua, nhưng trao đổi với NNVN, rất nhiều ý kiến đã tỏ ý đồng tình với yêu cầu của Bộ GD - ĐT.

Chị Chung Thanh Huyền - Bí thư Đoàn TNCS Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM cho biết: “Tôi thấy yêu cầu phải hát Quốc ca khi chào cờ là hoàn toàn hợp lý và đúng đắn. Ở trường, chúng tôi đã thực hiện việc hát Quốc ca gần 5 năm nay. Khi nhiều học sinh than phiền về việc các trường khác sử dụng nhạc thay thế, chúng tôi đều giải thích rõ ràng về việc mỗi lần hát Quốc ca là mỗi lần nhìn nhận lại lịch sử đấu tranh và giữ nước của cha ông, thấm nhuần thêm đạo đức và tư tưởng. Tuy nhiên, có nhiều học sinh vẫn chưa hoàn toàn ý thức được việc này, các giám thị bên trường chúng tôi thỉnh thoảng vẫn than phiền về học sinh không chủ động hát, đó cũng là điều phía chúng tôi trăn trở rất nhiều”.

Để việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca trở thành nề nếp, có tác dụng giáo dục lý tưởng cạch mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên. Bộ GD - ĐT yêu cầu:

Khuyến khích các trường mầm non trong cả nước dạy hát Quốc ca cho trẻ mẫu giáo và tổ chức sinh hoạt tập thể có hát Quốc ca. Ở các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, học viện, trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục: trong các Lễ chào cờ Tổ quốc, tất cả giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên đều hát Quốc ca (có hoặc không có nhạc đệm). Các nhà trường, cơ sở giáo dục phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên... tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ Chào cờ Tổ quốc, tập hát Quốc ca để học sinh, sinh viên hiểu và hát Quốc ca thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam...

Anh Trần Sơn Trà - Bí thư Đoàn TNCS Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội cho rằng: “Phần nhiều các trường ĐH, CĐ trong cả nước thường dùng nhạc thay cho việc hát Quốc ca trong các Hội nghị. Phía trường chúng tôi, sẽ có hướng dẫn cho sinh viên việc này”.

Bên cạnh đó, văn bản nêu trên còn nêu rõ: Khuyến khích các trường mầm non dạy hát Quốc ca cho trẻ và tổ chức sinh hoạt tập thể có hát Quốc ca.

Chị Lương Thanh Hoa, giáo viên Trường Mầm non tư thục Hoa Linh, Hà Nội chia sẻ: “Trước đây, chuyện dạy hát Quốc ca cho trẻ mầm non chưa nhiều vì vấn đề nhận thức của từng độ tuổi, các bài hát của trẻ mầm non thường ít chữ như Con chim non hay phức tạp nhất thì có dân ca Bắc kim thang hay Lý cây bông..., những bài này chỉ có vài ba câu nên trẻ dễ tiếp thu, còn Quốc ca có lượng từ lớn và giai điệu tương đối khó thì chắc chắn trẻ sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, dạy trẻ mẫu giáo yêu nước bằng Quốc ca là một việc làm hay và thiết thực của Bộ GD - ĐT, đội ngũ giáo viên mầm non của trường sẽ cố gắng thực hiện việc này”.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm