| Hotline: 0983.970.780

Bố mẹ tuyển thủ U23 Việt Nam hủy kế hoạch sang Trung Quốc

Thứ Bảy 27/01/2018 , 07:22 (GMT+7)

Để các con của mình tập trung thi đấu ở trận chung kết với U23 Uzbekistan, nhiều gia đình cầu thủ U23 Việt Nam đã quyết định ở nhà chứ không sang Thường Châu (Trung Quốc) cổ vũ.

Bố và mẹ của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar trong trận bán kết, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã quyết định từ ngày 26 đến 28/1, hãng đài thọ toàn bộ chi phí cho 2 người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển sang Trung Quốc xem trận chung kết. Gói tài trợ bao gồm vé máy bay miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn, ở, đi lại và làm visa.

Sự hỗ trợ này là tin vui với gia đình các tuyển thủ U23 Việt Nam, bởi họ đã nhiều ngày không được gặp con, và quan trọng hơn cả là muốn sang Trung Quốc để tiếp lửa cho các cầu thủ trong trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Nhiều gia đình đã gấp rút làm hộ chiếu để sẵn sàng lên đường. Được biết, các cơ quan có thẩm quyền cũng đã giúp đỡ, ưu ái làm hộ chiếu lấy ngay cho những trường hợp “đặc biệt” này.

Tất cả bố mẹ các tuyển thủ đều rất hồi hộp, háo hức lên đường, nhưng cuối cùng thì họ đã phải đổi ý. Theo đó, các gia đình quyết định sẽ ở lại Việt Nam để cổ vũ các con qua… ti vi. Việc sang Trung Quốc xem chung kết là điều mà ai cũng mong muốn nhưng vì cái chung, những ông bố, bà mẹ đã suy nghĩ lại.

“Chúng tôi sẽ không sang bởi khi thấy bố mẹ các con sẽ bị phân tâm, không tập trung cho trận đấu”, bố thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Phong - bố của tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy cho biết: “Tôi cũng như nhiều phụ huynh khác quyết định không đến Trung Quốc nữa vì sợ con cùng các cháu phân tâm trước trận chung kết. Dù muốn lắm nhưng có lẽ nhiều người cũng như tôi, nguyện được làm tất cả, hy sinh tất cả để chúng ta có thể làm nên kỳ tích một lần nữa”.

Sự hy sinh của các đấng phụ huynh, càng giúp U23 Việt Nam có thêm động lực để chơi một trận hơn 100% sức lực với U23 Uzbekistan, trong trận chung kết chiều 27/1.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm