| Hotline: 0983.970.780

Bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập Báo điện tử Gia đình Việt Nam

Thứ Ba 17/06/2014 , 11:57 (GMT+7)

Theo quyết định của Hội KHHGĐ VN, ông Trần Việt Dũng làm Quyền Tổng Biên tập Báo điện tử Gia đình Việt Nam (http://giadinhonline.vn).

Quyết định bổ nhiệm ông Trần Đình Dũng (bút danh Trần Việt Dũng) do TS Nguyễn Bá Thuỷ, Chủ tịch Hội KHHGĐ VN ký ngày 17/6/2014. 

Theo đó, ông Trần Việt Dũng làm Quyền Tổng biên tập Báo điện tử Gia đình Việt Nam (http://giadinhonline.vn) từ ngày 17/6/2014. 

Quyết định ghi rõ: "Ông Trần Đình Dũng có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Quy chế tổ chức, hoạt động của Báo điện tử Gia đình Việt Nam, được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,0, phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành của pháp luật và Báo điện tử Gia đình Việt Nam".

Trước đó, ông Trần Việt Dũng được bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập Báo điện tử Gia đình Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm quyền Tổng biên tập, TS Nguyễn Bá Thủy chúc mừng tân Quyền Tổng Biên tập Trần Việt Dũng và mong muốn, ông Dũng sẽ xây dựng Báo điện tử Gia đình Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển.

Ông Trần Việt Dũng, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tốt nghiệp Học viện Báo chí & Tuyên truyền và Đại học Luật Hà Nội. Từ khi vào nghề báo, nhà báo Trần Việt Dũng đã làm công tác nghiệp vụ phóng viên, biên tập viên và thư ký tòa soạn. Trước khi về báo điện tử Gia đình Việt Nam, ông Dũng là Tổng Thư ký Tòa soạn báo điện tử Tầm Nhìn, Ủy viên Ban biên tập kiêm Tổng Thư ký Tòa soạn báo điện tử Người đưa tin.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.