| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Thứ Tư 25/03/2015 , 09:27 (GMT+7)

Sáng 24/3, Ban Cán sự Đảng bộ và Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI.

PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp phổ biến các nội dung Nghị quyết. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Cán sự, BCH Đảng bộ, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị thuộc Bộ từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Ông Cao Đức Phát – Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 10 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Vì vậy, đề nghị mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động của ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tự giác học tập, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng góp phần thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau: Tập trung tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 10 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Từ đó tạo nhận thức, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao nhất trong việc thực hiện Nghị quyết. Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết cần làm theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị.

Trên cơ sở hướng dẫn chung, các cấp ủy trực thuộc phải chuẩn bị những yêu cầu cụ thể phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Xem Đại hội đảng bộ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng tạo động lực to lớn cho sự phát triển.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.