| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT và Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục ký quy chế phối hợp

Thứ Năm 31/07/2014 , 09:11 (GMT+7)

Ngày 30/7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1349/QCPH-BNN-BTLBP và ký kết quy chế phối hợp mới.

Trong 3 năm thực hiện quy chế, công tác phối hợp giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Tư lệnh BĐBP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ở lĩnh vực thủy sản, BĐBP đã thông báo cho Tổng cục Thủy sản 347 vụ/635 tàu thuyền/5.432 ngư dân bị nước ngoài bắt. 19 vụ/50 người nước ngoài bị nạn trôi dạt trên biển; phối kiểm thông tin, xử lý 67 vụ/213 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc nổ; 105 vụ/517 đối tượng sử dụng chất độc, kích điện khai thác hải sản trên biển...

Ở lĩnh vực lâm nghiệp, hiện nay trên toàn quốc có 63 tỉnh, thành có lực lượng kiểm lâm, 44 tỉnh thành có lực lượng BĐBP, sau khi quy chế được ký kết, lực lượng hai bên thường xuyên phối hợp trong công tác QLBVR, ứng cứu kịp thời công tác PCCC, tuần tra, phát hiện và xử lý các vụ vi phạm, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tham gia chữa cháy 1.062 ha rừng...

Ở lĩnh vực thú y, BVTV, thủy lợi... hai bên thường xuyên có sự phối hợp, hỗ trợ nhau. Đặc biệt, trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, các đơn vị BĐBP đã điều 12.356 lượt cán bộ chiến sĩ, khắc phục hậu quả thiên tai được 734 vụ, cứu được 3.629 người, 399 tàu cá, phối hợp giải quyết 500 vụ tàu cá tranh chấp, va chạm trên biển.

Ngoài ra, theo quy chế, Bộ NN-PTNT và Bộ Tư lệnh BĐBP còn phối hợp sát sao trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM... và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát gửi lời cảm ơn tới toàn thể lực lượng BĐBP vì sự đóng góp đối với sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, thiên tai diễn biến ngày càng khó lường, tình phức tạp trên biển Đông, dịch bệnh xuyên biên giới, các hoạt động buôn bán trái phép nông sản, vận chuyển gia súc, gia cầm, thuốc BVTV... sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, rất cần sự phối hợp của lực lượng BĐBP.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Võ Trọng Việt khẳng định: Trên biển, chúng ta có 3 vấn đề đáng quan quan tâm. Thứ nhất là vấn đề chủ quyền trên biển Đông, lực lượng Kiểm ngư cùng với lực lượng BĐBP cần tăng cường phối hợp hơn nữa để kịp thời thông tin và có biện pháp xử lý. Thiên tai, bão lũ, cứu hộ cứu nạn, đây là việc làm truyền thống, càng ngày càng phối hợp tốt hơn. Trên khu vực biên giới, hiện nay lực lượng Kiểm lâm, Kiểm dịch động thực vật đang còn rất mỏng. Cần phải cụ thể hóa quy chế phối hợp theo 3 cấp. Cấp trung ương, cấp tỉnh và các cơ sở để công tác phối hợp sát sao hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Tiếp nối thành công của quy chế hợp tác số 1349 giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Tư lệnh BĐBP, hai bên tiếp tục ký kết quy chế phối hợp mới.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất