| Hotline: 0983.970.780

Bỏ sắn trồng khoai

Thứ Năm 04/07/2019 , 10:10 (GMT+7)

Trước tình hình dịch bệnh khảm lá trên cây khoai mỳ (sắn) diễn biến phức tạp, nông dân huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã chủ động chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng cạn ngắn ngày như bắp (ngô), khoai lang…

klng-tninh135456893
Cây khoai lang rất dễ trồng, ít sâu bệnh, chỉ sau 5 tháng trồng đã cho thu hoạch.

Điển hình như hộ ông Lê Hoài Thanh ở xã Tân Đông tiến hành chuyển đổi trồng khoai lang tại xã Tân Hiệp với tổng diện tích lên đến 60 ha.

Sau thời gian 5 tháng kể từ ngày xuống giống, ông Thanh đã tiến hành thu hoạch phần diện tích trên 20 ha, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế thu được rất cao. Năng suất khoai lang bình quân 25 tấn/ha, giá thương lái thu mua tại ruộng là 10.000 - 10.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư khoảng 70 triệu đồng, ông còn thu được lợi nhuận trên 180 triệu đồng.

Do đây mới là vụ đầu sản xuất cây khoai lang nên ông Thanh cũng gặp không ít khó khăn về mặt kỹ thuật cũng như kinh nghiệm sản xuất. Nhưng với một người dám nghĩ, dám làm, ông đã mạnh dạn chuyển đổi và lựa chọn cây trồng phù hợp, bước đầu thành công, cây khoai lang “trúng mùa lại được giá”.

Ông Thanh cho biết thêm, cây khoai lang rất dễ trồng, ít sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ sau 5 tháng trồng đã cho thu hoạch. Khoai lang có khả năng thích nghi rộng, trồng được trên nhiều loại đất khác nhau. Nếu phát triển cây khoai lang trên vùng đất Tân Châu có thể xem là một hướng đi mới.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất