| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát hội đàm với Bộ trưởng Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Úc

Thứ Năm 08/11/2012 , 09:36 (GMT+7)

Sáng 7/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Úc Joe Ludwig nhân chuyến thăm và làm việc tại VN.

Sáng 7/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Úc Joe Ludwig nhân chuyến thăm và làm việc tại VN.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Úc đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng hợp tác VN - Úc, đặc biệt trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và kiểm soát VSATTP. Nhân chuyến thăm, Bộ trưởng Joe Ludwig thông báo, bắt đầu từ đầu năm 2013, Chính phủ Úc sẽ áp dụng hệ thống kiểm soát chặt chẽ sản phẩm động vật sống XK sang VN.


Bộ trưởng Cao Đức Phát trao quà kỷ niệm cho Bộ trưởng Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Úc

Bộ trưởng Joe Ludwig cũng đề nghị phía VN công bố các tiêu chuẩn, quy định về VSATTP để các DN của Úc hiểu rõ hơn giúp quá trình giao thương với VN được thuận lợi. Bên cạnh đó, phía Úc hy vọng hai bên sớm giải quyết vướng mắc liên quan đến kiểm dịch XK bò giống từ Úc về VN. Cuối cùng, Bộ trưởng Joe Ludwig mong VN sớm gia nhập tổ chức thương mại Cairns (Tổ chức các nước XK nông sản) bởi đây là nơi để hàng hóa VN tiếp cận các thị trường trên thế giới một cách công bằng nhất.

Đáp lời, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhất trí sắp tới thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Bộ lên tầm cao mới, đặc biệt khi lần đầu tiên một Bộ trưởng Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Úc sang thăm VN. Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định, bản thân VN luôn mong muốn có hành lang pháp lý rõ ràng nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước trao đổi qua lại chứ tuyệt nhiên không có rào cản nào với DN nước ngoài. Các sự thay đổi luật pháp của VN cũng luôn trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

 Tuy nhiên, Bộ trưởng Cao Đức Phát lo ngại việc áp dụng chuỗi kiểm soát động vật sống từ phía Úc tiến hành từ ngày 1/1/2013 khiến các DN Việt Nam sẽ không điều chỉnh kịp nên đề nghị phía Úc gia hạn thêm 6 tháng đến 1 năm để phía DN VN hoàn thiện các tiêu chuẩn, thủ tục. Riêng với việc vi khuẩn lưỡi xanh liên quan tới bò giống NK từ Úc, Bộ trưởng đề nghị các bộ phận chuyên môn giữa hai bộ có buổi thảo luận trực tiếp để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Cuối cùng, Bộ trưởng Cao Đức Phát cảm ơn phía Úc đã gợi ý VN gia nhập tổ chức Cairns và đề nghị phía Úc giúp đỡ về mặt thủ tục.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.