| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

Thứ Hai 16/03/2015 , 14:12 (GMT+7)

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ngày 15/3 Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã thăm chính thức Hoa Kỳ.

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Scot Marciel. Cùng dự buổi tiếp có ông Phạm Quang Vinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Phát biểu trong buổi gặp, ông Scot Marciel nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ; cho rằng chuyến thăm là sự khởi đầu tốt đẹp cho các hoạt động thiết thực kỷ niệm ở hai nước, trong đó có việc trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị mà Hoa Kỳ đã dành cho đoàn; vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh-quốc phòng; đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7/2013.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, trên các nguyên tắc tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.


Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Quang Hòa/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Sau khi nghe Đại sứ Phạm Quang Vinh báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Đại sứ quán thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ; mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nỗ lực phấn đấu, tiếp tục hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận giữa hai nước, tăng cường thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Bộ trưởng nhấn mạnh Đại sứ quán cần đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con Việt kiều; tích cực vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con Việt kiều, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định trên thế giới.

Vietnam+

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm