| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Kinh tế Pháp bị dọa giết

Thứ Ba 03/02/2015 , 09:14 (GMT+7)

Những đe dọa mà ông nhận được đến từ cả "những quan chức bộ máy công quyền", theo hãng tin AFP.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ông Emmanuel Macron báo cáo với Quốc hội nước này rằng ông nhận được nhiều lời đe dọa lấy mạng vì nỗ lực cải cách tư pháp mà ông đang theo đuổi quyết liệt.

Ông Macron đang muốn tháo dỡ triệt để những rào cản pháp lý để cởi trói cho nền kinh tế nhiều khó khăn của Pháp.

Nhưng những cải cách này lại bị giới lao động và cả những chuyên gia bậc cao phản đối vì lo ngại việc làm bị ảnh hưởng.

Ông Macron nhậm chức hồi tháng 8/2014. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã đưa ra Quốc hội nhiều sửa đổi pháp lý để cải cách nền kinh tế.

Những đe dọa mà ông nhận được đến từ cả "những quan chức bộ máy công quyền", theo hãng tin AFP.

Pháp hiện đang chịu sức ép từ EU hối thúc cải cách kinh tế và phải đáp ứng chỉ tiêu cắt giảm thâm hụt chi tiêu công.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất